Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ khám, điều trị cho hơn 500 trẻ khuyết tật

Hà Hiền| 23/10/2019 14:24

(HNMO) - Thông tin này được đưa ra tại hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong công tác cứu trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2019 do Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội tổ chức ngày 23-10.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ hàng hóa, tiền mặt trị giá hơn 2 tỷ đồng.

 Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh khiếm thị tiêu biểu của Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Các cơ quan, đơn vị hoạt động với mục đích nhân đạo, từ thiện và đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên ở cơ sở cũng vận động ủng hộ trẻ em khuyết tật đạt trị giá hàng tỷ đồng; đồng thời, dành nhiều thời gian chăm sóc, giáo dục các cháu.

Điển hình là bà Hồ Hương Nam, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ); Đỗ Thị Thoa, phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) mở lớp dạy học miễn phí cho học sinh khuyết tật trong nhiều năm qua. Các cô giáo: Nguyễn Thị Hiền, Trường Mầm non Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm); Vũ Thị Bình, Trường Mầm non Lệ Chi (huyện Gia Lâm)… như những người mẹ thứ hai đã quan tâm, chăm sóc các cháu khuyết tật.

Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội biểu dương các điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong công tác cứu trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh khiếm thị tiêu biểu của Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội biểu dương 175 điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong công tác cứu trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ khám, điều trị cho hơn 500 trẻ khuyết tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.