Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-10

NT| 24/10/2019 18:00

(HNMO) - Hôm nay (24-10), những thông tin đáng chú ý là: Công khai, minh bạch trong sử dụng người tài; Hà Nội xem xét mở rộng chương trình đào tạo song bằng; Chất lượng không khí cải thiện do không khí lạnh; Một học sinh lớp 2 ở huyện Mỹ Đức tử vong tại trường nghi do điện giật; Kinh tế Hàn Quốc giảm tốc mạnh trong quý III; Cháy lớn ở nhà máy thép Trung Quốc, 7 người thiệt mạng...

Cẩn trọng định nghĩa “người có tài năng”, tránh kẽ hở nguy hiểm: Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, cách định nghĩa như trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức dễ tạo kẽ hở cho công chức diện “5c” hưởng chính sách, chế độ đãi ngộ hoặc “mở đường” cho người gian lận thi cử được đánh giá là "người có tài năng". XEM CHI TIẾT.

* Công khai, minh bạch trong sử dụng người tài.


Hà Nội xem xét mở rộng chương trình đào tạo song bằng: Ngày 24-10, tại Trường THPT Chu Văn An, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2017-2018 đến nay. XEM CHI TIẾT.


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ứng Hòa: Ngày 24-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi tiếp công dân tại trụ sở Huyện ủy Ứng Hòa. Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các cơ quan chức năng của thành phố và huyện Ứng Hòa. XEM CHI TIẾT.


Báo Hànộimới phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”: Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (10-2020), chiều 24-10, Báo Hànộimới tổ chức lễ phát động cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi” trên các ấn phẩm của Báo Hànộimới. XEM CHI TIẾT.


Chất lượng không khí cải thiện do không khí lạnh: Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ghi nhận trong 24 giờ tại 10 trạm quan trắc không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội từ chiều 23-10 đến chiều 24-10 chủ yếu nằm trong mức tốt. XEM CHI TIẾT.


Một học sinh lớp 2 ở huyện Mỹ Đức tử vong tại trường nghi do điện giật: Chiều 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức xác nhận thông tin có một học sinh trên địa bàn tử vong tại trường nghi do bị điện giật. XEM CHI TIẾT.


Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp nhất kể từ khi đưa vào vận hành: Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do thời tiết khô hạn cực đoan nên mực nước tại hồ thủy điện Hòa Bình thấp hơn 10m so với cùng kỳ hằng năm, ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện và tích nước hồ chứa. XEM CHI TIẾT.


Việt Nam đối đầu Thái Lan ở bán kết giải futsal Đông Nam Á: Đánh bại Malaysia 4-2 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra tối 23-10, tuyển Việt Nam chỉ giành vị trí nhì bảng B tại giải futsal Đông Nam Á 2019 và sẽ đối đầu Thái Lan (đội nhất bảng A) ở bán kết. XEM CHI TIẾT.


Tổng thống Mỹ tuyên bố dỡ bỏ những trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ: Tối 23-10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ những trừng phạt đã áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này ngừng chiến dịch tấn công ở Syria. XEM CHI TIẾT.


Cháy lớn ở nhà máy thép Trung Quốc, 7 người thiệt mạng: Ngày 24-10, một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy sản xuất thép ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. XEM CHI TIẾT.


Kinh tế Hàn Quốc giảm tốc mạnh trong quý III: Theo số liệu thống kê do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 24-10, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng chậm lại trong quý III vừa qua. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.