Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-10

T.P| 28/10/2019 17:50

(HNMO) - Công bố 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV; Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng; Đồng chí Lương Chí Công giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Lòng tham tiền bạc và những hồi chuông cảnh tỉnh; Tích cực phối hợp xác minh thông tin liên quan vụ 39 người chết trong container tại Anh... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 28-10.

Kéo dài thời hạn tham gia dân quân tự vệ sẽ phát sinh chi phí quản lý công dân: Sáng 28-10, đầu tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). “Nếu tăng độ tuổi lên 5 năm và kéo dài thời hạn đến hết độ tuổi lao động sẽ không phù hợp với hoạt động quốc phòng, quân sự, phát sinh chi phí quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nêu quan điểm. XEM CHI TIẾT


Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng 95 đồng chí học viên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch học tập; nhấn mạnh, các học viên là nguồn quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược khóa XIII, là những người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong các nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự kỳ vọng lớn lao và sự chỉ đạo sát sao trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức lớp học. XEM CHI TIẾT


Công bố 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV: Chiều 28-10, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo thông tin về kết quả lựa chọn nhóm vấn đề và các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, các nhóm nội dung chất vấn tại kỳ họp này gồm: Nội vụ, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin truyền thông. XEM CHI TIẾT


Thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội:Đổi mới là cấp thiết!: Trao đổi với phóng viên HNMO bên hành lang Quốc hội ngày 28-10, hai Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội, khẳng định sự đổi mới là cấp thiết. XEM CHI TIẾT


Đồng chí Lương Chí Công giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới: Theo Quyết định số 7700-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Lương Chí Công, sinh ngày 17-9-1975, Phó Tổng Biên tập Báo Thời Đại (thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam) giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-10-2019. XEM CHI TIẾT


Lòng tham tiền bạc và những hồi chuông cảnh tỉnh: Thời gian qua, lòng tham tiền bạc đã khiến không ít cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho những hành vi xà xẻo đất công, cắt xén kinh phí thực hiện các dự án. Thực tế, nhiều đối tượng đã bị xử lý kỷ luật, truy tố trước pháp luật là hồi chuông cảnh tỉnh với một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất. XEM CHI TIẾT


Tích cực phối hợp xác minh thông tin liên quan vụ 39 người chết trong container tại Anh: Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 28-10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đang tích cực phối hợp xác minh thông tin vụ 39 người chết trong container tại Anh. XEM CHI TIẾT


Bệnh viêm cơ tim có phòng được không?: Viêm cơ tim nặng gây suy tim, làm cho không bơm đủ máu đến các phần còn lại của cơ thể. Các cục máu đông có thể hình thành trong tim, dẫn đến đột quỵ hoặc đột tử. Không có phòng ngừa đặc hiệu bệnh viêm cơ tim, nhưng một số biện pháp có thể giúp ngăn ngừa bệnh như: Thực hiện vệ sinh tốt, tiêm vắc-xin rubella và cúm... XEM CHI TIẾT


Từ tháng 11-2019, các cơ quan của Hà Nội không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần: 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND thành phố Hà Nội không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy từ tháng 11-2019. XEM CHI TIẾT


Xuất hiện vùng áp thấp gần Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 28-10, ở vùng biển phía Đông đảo Palawan (Philippines) có một vùng áp thấp đang hoạt động. Dự báo từ 7h ngày 28-10 đến 7h ngày 29-10, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. XEM CHI TIẾT


Tài xế xe container phát hiện 39 thi thể tại Anh bị buộc tội ngộ sát: Cảnh sát Anh đã đưa ra 39 điểm buộc tội tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, người lái chiếc xe container được phát hiện 39 thi thể tại hạt Essex, miền Nam nước Anh hôm 23-10. Theo cơ quan điều tra, những cáo buộc gồm hành vi ngộ sát, âm mưu buôn bán người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền… XEM CHI TIẾT


Tổ chức khủng bố IS chỉ định người kế nhiệm Baghdadi: Abdullah Qardash - người được Baghdadi lựa chọn để phụ trách các vấn đề Hồi giáo của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - sẽ đảm nhận vai trò thủ lĩnh sau khi Baghdadi bị tiêu diệt. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.