Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam có khoảng 20 triệu người cần tiếp cận dịch vụ công tác xã hội

Hà Hiền| 29/10/2019 07:10

(HNM) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tại hội thảo xây dựng “Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội” diễn ra ngày 28-10, tại Hà Nội. Hội thảo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Ban Thư ký ASEAN tổ chức.

Cũng tại hội thảo này, các đại biểu trong nước, quốc tế thống nhất đánh giá, mạng lưới dịch vụ xã hội tại Việt Nam đang phát triển rộng khắp, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những đối tượng cần trợ giúp.

Trong đó, riêng lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ em có gần 240.000 nhân viên cung cấp dịch vụ xã hội hoạt động thông suốt từ trung ương đến các địa phương, tạo thành mạng lưới chăm sóc, bảo vệ trẻ em vững chắc.

Tuy nhiên, do đối tượng cần được trợ giúp xã hội quá đông, tương ứng với gần 20% dân số, nên nước ta vẫn thiếu nguồn lực vật chất, con người để mở rộng dịch vụ công tác xã hội.

Để khắc phục, các đại biểu khuyến nghị Việt Nam nên thu thập, xây dựng, sử dụng hệ thống dữ liệu cung cấp dịch vụ xã hội đáng tin cậy; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ làm công tác xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có khoảng 20 triệu người cần tiếp cận dịch vụ công tác xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.