Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-10

HS| 31/10/2019 18:02

(HNMO) - Ngày 31-10, một số tin tức, sự kiện như: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu; Tập thể UBND TP Hà Nội sẽ có 22 nội dung báo cáo tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố; Giá xăng dầu giảm lần thứ hai liên tiếp; Lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào giữa tháng 11-2019; Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự đưa người trốn đi nước ngoài trái phép; Chile hủy kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11... đã thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu: Từ ngày 28 đến 30-10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. XEM CHI TIẾT


Quốc hội tiếp tục thảo luận về KT-XH: Nâng cao hiệu quả quản lý internet, vốn ODA: Sáng 31-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. XEM CHI TIẾT


Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tập trung khắc phục hậu quả bão số 5: Ngày 31-10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó bão số 5 và triển khai ứng phó mưa lớn sau bão. XEM CHI TIẾT

* Bão số 5 gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh Nam Trung Bộ


Tập thể UBND TP Hà Nội sẽ có 22 nội dung báo cáo tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố: Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội, sáng 31-10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố tiếp tục họp để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND thành phố; một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố. XEM CHI TIẾT


Hà Nội chính thức được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO: Ngày 30-10, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azouley đã công nhận Thủ đô Hà Nội là Thành phố sáng tạo của UNESCO. XEM CHI TIẾT


Lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào giữa tháng 11-2019: Ngày 31-10, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ sẽ lùi thời gian công bố sách giáo khoa lớp 1 mới vào khoảng giữa tháng 11-2019, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. XEM CHI TIẾT


Giá xăng dầu giảm lần thứ hai liên tiếp: Giá bán lẻ xăng giảm thêm 218-350 đồng/lít; giá dầu cũng đồng loạt đi xuống kể từ 15h hôm nay (31-10). Đây là lần thứ hai liên tiếp giá các mặt hàng này giảm. XEM CHI TIẾT


Tăng trở lại, giá vàng SJC tiến sát mốc 42 triệu đồng/lượng: Sau phiên giảm hôm qua, sáng nay, giá vàng trong nước tăng 90.000 đồng, lên mức 41,89 triệu đồng/lượng. Lúc gần 10h ngày 31-10, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 41,74 triệu đồng/lượng - 41,89 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 140.000 đồng/lượng chiều mua và 90.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối ngày hôm trước. XEM CHI TIẾT


Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự đưa người trốn đi nước ngoài trái phép: Sáng 31-10, thông tin từ cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. XEM CHI TIẾT

* Khởi tố 3 bị can tổ chức, môi giới người trốn đi nước ngoài


Giai đoạn 2 vụ án VN Pharma: Khởi tố 7 bị can: Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đối với 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo quy định tại Điều 194 - Bộ luật Hình sự năm 2015. XEM CHI TIẾT


Chile hủy kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11: Ngày 30-10, giới chức lãnh đạo Chile thông báo quốc gia Nam Mỹ này đã quyết định hủy kế hoạch đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11-2019. XEM CHI TIẾT


Cháy tàu hỏa tại Pakistan: Số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục tăng: Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ hỏa hoạn trên tàu hỏa ở Pakistan sáng 31-10, đã có ít nhất 70 nạn nhân thiệt mạng trong khi có khoảng 40 người bị thương. Nguyên nhân gây hỏa hoạn là một bình gas của bếp du lịch do hành khách mang theo để nấu ăn sáng trên tàu thì bị rò rỉ và phát nổ. Theo giới chức địa phương, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ba toa tàu. XEM CHI TIẾT

* Hỏa hoạn kinh hoàng nhấn chìm lâu đài di sản 600 tuổi ở Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.