Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam còn hơn 5 triệu trẻ em thuộc diện nghèo theo phương thức nghèo đa chiều

Hà Hiền| 03/11/2019 07:13

(HNM) - Thông tin này do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà công bố tại hội thảo góp ý cho dự thảo “Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025”, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) phối hợp tổ chức. Ngoài ra, trẻ em đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro, nhất là nguy cơ bị bạo lực, xâm hại tình dục. Từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước có khoảng 5.000 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 80%.

Để giải quyết những bất cập nêu trên, các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, việc xây dựng, ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025” là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho các ngành, địa phương huy động, tập trung nguồn lực, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Bên cạnh đó, các địa phương cần có cơ chế phối hợp, điều phối liên ngành, thiết lập mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ trẻ em...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam còn hơn 5 triệu trẻ em thuộc diện nghèo theo phương thức nghèo đa chiều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.