Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Nguyệt Ánh| 05/11/2019 15:59

(HNMO) - Chiều 5-11, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã thông tin về việc tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

Ban tổ chức cho biết, lễ tuyên dương năm nay sẽ vinh danh 120 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Theo Ban tổ chức, lễ tuyên dương năm nay sẽ vinh danh 120 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đến từ 33 tỉnh, thành phố. Đây là những tấm gương về học tập, rèn luyện và phấn đấu trên các lĩnh vực.

Cụ thể, có 18 học sinh, sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 6 học sinh, sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; 10 học sinh thuộc dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người không học trong trường phổ thông dân tộc nội trú đã trúng tuyển vào trường đại học năm 2019; 80 học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với số điểm từ 25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số đối với môn năng khiếu theo quy định của một số trường) và có học lực xếp loại khá trở lên trong 3 năm học trung học phổ thông.

Ngoài ra, còn có 6 thanh niên là người dân tộc thiểu số có công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ hoặc phát minh, sáng chế, sáng kiến có giá trị khoa học được áp dụng vào thực tiễn…

Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Ban tổ chức mở rộng đối tượng được tuyên dương là thanh niên người dân tộc thiểu số, đáp ứng được các tiêu chí chung và đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cùng với đó, đối tượng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số cũng có sự chọn lọc, nâng cao tiêu chí về thành tích so với các năm trước.

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số sẽ dự buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham gia các hoạt động ý nghĩa khác.

Đây là năm thứ bảy, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu. Qua 7 lần tổ chức, gần 1.000 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số đã được vinh danh, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển đất nước.

Lễ tuyên dương sẽ diễn ra tối 12-11 tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.