Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị

Mai Hữu| 05/11/2019 21:40

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), tối 5-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 10 (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Đồng chí Vũ Đức Bảo trao quà cho các gia đình chính sách

Tổ dân phố số 10 có 427 hộ gia đình với 1.571 nhân khẩu. Nhờ sự động viên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương, các hộ dân đều tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo và cận nghèo. Năm 2019, tổ có 337 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các hộ gia đình trong tổ luôn chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các phong trào thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa... phát triển sâu rộng, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo biểu dương, đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác mà tổ dân phố số 10 đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị, thời gian tới, tổ dân phố số 10 chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, tạo thêm việc làm, thu nhập và quan tâm chia sẻ, hỗ trợ các gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, nhân dân trong tổ dân phố đẩy mạnh hơn nữa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tin tưởng, tổ dân phố số 10 sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao trên các mặt công tác, trở thành điểm sáng của phường Mộ Lao và quận Hà Đông.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Đức Bảo đã trao 10 suất quà của thành phố cho các hộ gia đình chính sách sinh sống trên địa bàn tổ dân phố số 10. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.