Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-11

NT| 08/11/2019 18:17

(HNMO) - Hôm nay (8-11), những thông tin nổi bật là: Nguy cơ lớn nhất là không hành động vì sợ trách nhiệm; Quy hoạch lại, làm rõ tôn chỉ, mục đích của từng tờ báo; Công bố 4 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 mới; Một phụ nữ lớn tuổi tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư Dương Nội; "Trình độ của bóng đá Việt Nam đang gần lại với thế giới"; Tổng thống Mỹ Donald Trump phải bồi thường 2 triệu USD...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nguy cơ lớn nhất là không hành động vì sợ trách nhiệm: Chiều nay (8-11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp báo cáo, giải trình một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. XEM CHI TIẾT.


Bộ trưởng Bộ Công an: Công nghệ mạng như hệ huyết mạch, phải tránh tắc nghẽn: Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV chiều 8-11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã tham gia trả lời, làm rõ thêm một số nội dung trong nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. XEM CHI TIẾT.


Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Quy hoạch lại, làm rõ tôn chỉ, mục đích của từng tờ báo: Sáng 8-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, đặc biệt trên mạng xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử... XEM CHI TIẾT.


Lãnh đạo Chính phủ họp chỉ đạo giải quyết vụ việc 39 người tử vong tại Anh: Trưa ngày 8-11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân tử vong trong container tại Anh nhằm bàn các biện pháp bảo hộ công dân.XEM CHI TIẾT.


Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Kon Tum: Sáng 8-11, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác thời gian tới. XEM CHI TIẾT.


Đồng chí Bùi Văn Sáng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai: Đồng chí Bùi Văn Sáng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Oai được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. XEM CHI TIẾT.


Công bố 4 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 mới: Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, trong số 5 bộ bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 do Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa vừa thẩm định, có 4 bộ bản mẫu sách giáo khoa do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. XEM CHI TIẾT.


"Trình độ của bóng đá Việt Nam đang gần lại với thế giới": Phó Tổng thư ký FIFA Mattias Gragstrom dành lời khen ngợi cho sự phát triển bóng đá Việt Nam sau những thành công ở nhiều cấp độ thời gian vừa qua. XEM CHI TIẾT.


Một phụ nữ lớn tuổi tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư Dương Nội: Nhiều người dân sống tại chung cư CT17 Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) hốt hoảng khi thấy người phụ nữ khoảng 60 tuổi rơi xuống đất tử vong. XEM CHI TIẾT.


Tổng thống Mỹ Donald Trump phải bồi thường 2 triệu USD: Tổng thống Trump phải bồi thường 2 triệu USD cho các nhóm phi lợi nhuận như một phần của thỏa thuận giải quyết vụ kiện với cáo buộc ông đã sử dụng quỹ từ thiện cho mục đích cá nhân và chính trị. XEM CHI TIẾT.


Vợ trùm khủng bố tiết lộ bí mật động trời của IS: Vợ của thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã tiết lộ “rất nhiều thông tin” về hoạt động nội bộ của tổ chức này sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.