Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cà Mau lắp đặt thiết bị giám sát hành trình với 1.023/1.661 tàu cá thuộc diện bắt buộc

Trung Đỉnh| 11/11/2019 08:53

(HNM) - Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương là một trong 4 ngư trường trọng điểm khai thác thủy sản của cả nước, với diện tích được thăm dò và khai thác trên 71.000km2.

Toàn tỉnh có đội tàu khai thác thủy sản trên 4.925 chiếc, trong đó 1.661 tàu có chiều dài từ 15m trở lên, có khả năng khai thác dài ngày trên biển; sản lượng khai thác hằng năm trên 200 nghìn tấn.

Tình trạng tàu cá và ngư dân Cà Mau khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài đã giảm qua từng năm: Năm 2017 toàn tỉnh có 20 tàu với 110 thuyền viên khai thác trái phép bị các nước bắt giữ. Năm 2018, chỉ còn 15 trường hợp. 10 tháng của năm 2019, toàn tỉnh có 9 trường hợp với 53 thuyền viên bị bắt giữ.

Công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đã tiến hành với 1.023/1.661 tàu thuộc diện bắt buộc, đạt 61,6%. Trong đó, với tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên, đã lắp đặt được 45/53 chiếc. Dự kiến đến đầu năm 2020, tỉnh Cà Mau sẽ hoàn tất việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá đúng quy định và thời hạn đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau lắp đặt thiết bị giám sát hành trình với 1.023/1.661 tàu cá thuộc diện bắt buộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.