Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-11

HS| 13/11/2019 17:54

(HNMO) - Ngày 13-11, một số sự kiện thu hút được sự quan tâm của bạn đọc là: Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện; Sẽ xử lý nghiêm cán bộ có hành vi gây bức xúc dư luận; Hưởng lương hưu từ BHXH tự nguyện: Chỉ cần đóng 15 năm?; Đề xuất lấy nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và sông Tô Lịch; HLV Park loại 2 cầu thủ, chốt danh sách tuyển Việt Nam đấu UAE; Chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn ở mức xấu; Tuyên phạt ''Khá Bảnh'' 10 năm 6 tháng tù; Indonesia: Tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát, 7 người thương vong...

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: Sáng 13-11, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ có hành vi gây bức xúc dư luận: Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 13-11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh và xử lý nghiêm những chiến sĩ công an có hành vi gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. XEM CHI TIẾT


Bịt ngay các "lỗ hổng" và ngừng “đổ lỗi” trong phòng, chống cháy, nổ: Ngày 13-11, Quốc hội dành trọn ngày làm việc để tiến hành hoạt động giám sát tối cao tại kỳ họp thứ tám về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018. Thảo luận về lĩnh vực này, các đại biểu cho rằng, còn nhiều “lỗ hổng” trong công tác phòng, chống cháy, nổ. XEM CHI TIẾT


Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện: Ngày 13-11, làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-6-2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước nên ngay từ bây giờ, Tổng công ty Du lịch Hà Nội phải xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch; nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm du lịch và đầu tư hơn cho ngành nghề kinh doanh chính là lữ hành, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí… XEM CHI TIẾT


Hưởng lương hưu từ BHXH tự nguyện: Chỉ cần đóng 15 năm?: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm. XEM CHI TIẾT


Phạt nguội 343 phương tiện lấn làn BRT: Công an thành phố Hà Nội đã phạt nguội hơn 1.500 trường hợp, với số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó xử phạt 343 phương tiện đi vào làn BRT. XEM CHI TIẾT


Đề xuất lấy nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và sông Tô Lịch: Ngày 13-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp lấy nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch”, với sự phối hợp của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội, Hội Xây dựng thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn ở mức xấu: Chiều 13-11, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) thông tin về chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội đo được trong 24 giờ liên tục (từ 12 đến 13-11) tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.


HLV Park loại 2 cầu thủ, chốt danh sách tuyển Việt Nam đấu UAE: HLV Park Hang-seo đã gạch tên Lê Văn Đại và Nguyễn Trọng Hùng, chốt danh sách 23 tuyển thủ đối đầu UAE trong trận cầu diễn ra ngày 14-11. XEM CHI TIẾT

* HLV UAE khen ngợi Việt Nam, ông Park Hang-seo thận trọng


Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, khởi tố 11 bị can: Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank). Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên 11 bị can. XEM CHI TIẾT


Tuyên phạt ''Khá Bảnh'' 10 năm 6 tháng tù: Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Ngô Bá Khá 10 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", nộp ngân sách nhà nước 20 triệu đồng... XEM CHI TIẾT


Indonesia: Tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát, 7 người thương vong: Sáng 13-11, một vụ tấn công nghi là đánh bom liều chết đã xảy ra ở khu vực đỗ xe tại trụ sở cảnh sát thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.