Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 21-11

T.P| 21/11/2019 17:47

(HNMO) - Chính phủ sẽ ứng trước toàn bộ kinh phí đưa thi hài 39 nạn nhân tại Anh về nước; Hà Nội công bố 16 dự án nhà ở người nước ngoài được phép mua; Hà Nội điều chỉnh nhiều tuyến buýt để kết nối với ga đường sắt; Ngành đường sắt không ủng hộ mở lại “phố cà phê đường tàu”; Người dân ở chung cư Hà Nội cảm nhận rung lắc, có thể do ảnh hưởng động đất tại Lào... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 21-11.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thư viện: Chiều nay 21-11, với 442/446 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 91,51% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện. Luật Thư viện gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. XEM CHI TIẾT


Chính phủ sẽ ứng trước toàn bộ kinh phí đưa thi hài 39 nạn nhân tại Anh về nước: Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 21-11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, với trách nhiệm cao nhất, Chính phủ sẽ ứng trước toàn bộ kinh phí lo liệu việc đưa các nạn nhân người Việt Nam tử vong trong container tại Anh về nước. XEM CHI TIẾT


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU tại Sở Du lịch: Theo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Sở Du lịch, trong giai đoạn 2016-2019, theo ước tính, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng khá nhanh và ổn định, năm sau cao hơn năm trước, mức tăng bình quân ước đạt 10,1%/năm, trong đó ước tính năm 2019 đạt 28,945 triệu lượt khách. XEM CHI TIẾT


Mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Ibaraki (Nhật Bản): Sáng 21-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) do bà Yachie Yamaguchi, Chủ tịch Hội dẫn đầu, nhân dịp thăm và làm việc tại Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Seoul và Hà Nội: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng 20-11, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến thăm và khảo sát Trung tâm Thông tin và điều hành giao thông thành phố Seoul -TOPIS, đặt tại Tòa thị chính Seoul; làm việc với Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon. XEM CHI TIẾT


Hà Nội công bố 16 dự án nhà ở người nước ngoài được phép mua: Theo quy định, cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép mua nhà ở tại Việt Nam với các điều kiện: Thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; chỉ được mua nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; các dự án này không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng. XEM CHI TIẾT


Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không niêm yết giá vàng miếng tại cửa hàng: Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng. XEM CHI TIẾT


Hà Nội điều chỉnh nhiều tuyến buýt để kết nối với ga đường sắt: Tại 12 ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội sẽ bố trí nhiều tuyến xe buýt kết nối, giúp hành khách đi lại thuận tiện. Ngoài ra, thành phố còn bố trí 65 vị trí điểm dừng dọc lộ trình tuyến, trong đó bổ sung 17 điểm, di chuyển 9 điểm với cự ly các điểm dừng khoảng 400m. XEM CHI TIẾT


Ngành đường sắt không ủng hộ mở lại “phố cà phê đường tàu”: Đó là quan điểm được ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) khẳng định trước việc những người dân tập thể xóm đường tàu Chắn 5 Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) đề nghị được mở lại “phố cà phê đường tàu” phục vụ kinh doanh và cam kết có những biện pháp phòng tránh tai nạn đường sắt. XEM CHI TIẾT


Người dân ở chung cư Hà Nội cảm nhận rung lắc, có thể do ảnh hưởng động đất tại Lào: Khoảng 6h50 ngày 21-11, nhiều người dân sinh sống tại một số chung cư cao tầng ở Hà Nội cảm giác đồ vật rung lắc giống như có động đất. Trên mạng xã hội, một số người cũng "xôn xao" về việc nhà cửa rung lắc nhẹ. XEM CHI TIẾT


Khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Chí Dũng: Đối tượng Phạm Chí Dũng bị bắt về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).


Ông Kim Jong-un từ chối dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN: Ngày 21-11, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến diễn ra vào tuần tới, theo đó từ chối lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 21-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.