Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung thanh tra các vấn đề gây bức xúc ngành Thông tin và Truyền thông

Thanh Hà| 23/11/2019 08:50

(HNM) - Các sở Thông tin và Truyền thông tập trung thanh tra những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội như: Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí, tình trạng sách nhiễu doanh nghiệp; tình trạng báo hóa tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản; quảng cáo lừa đảo, sai sự thật; cuộc gọi rác, tin nhắn rác, sim rác…

Đó là nội dung vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo trong công văn gửi sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố về định hướng triển khai công tác thanh tra chuyên ngành năm 2020 nhằm bảo đảm việc thanh tra trọng điểm, hạn chế chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, các sở Thông tin và Truyền thông cần tập trung thanh tra các vấn đề khác như: Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính; bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng xã hội; việc tuân thủ các tiêu chuẩn, kỹ thuật về an toàn cho các hệ thống thông tin... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung thanh tra các vấn đề gây bức xúc ngành Thông tin và Truyền thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.