Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ cùng các cấp hội tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhật Hà| 23/11/2019 17:34

(HNMO) - Ngày 23-11, Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, năm 2019, nhiều hoạt động, công tác trọng tâm của Hội đã được thực hiện tốt, như báo cáo Ban Bí thư về việc phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương triển khai công tác tổng kết Chỉ thị 37/CT-TƯ của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và rà soát đội ngũ hội viên các tổ chức hội…

Về hoạt động nghiệp vụ, các nhiệm vụ công tác trọng tâm được tổ chức hằng năm, như: Công tác chuẩn bị, tổ chức chấm và trao Giải Báo chí quốc gia, các hoạt động nghiệp vụ trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc; phối hợp với các ban, bộ, ngành của trung ương tổ chức các giải báo chí toàn quốc; triển khai đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm chất lượng cao của trung ương và địa phương đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, Hội cũng triển khai xây dựng đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia, đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng liên quan xem xét, phê duyệt… 

Tuy nhiên, Hội Nhà báo Việt Nam cũng chỉ ra một số hạn chế như một số tổ chức Hội chưa chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động nên chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới; công tác bồi dưỡng nâng cao về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên, nhà báo... ở một số cấp Hội và các cơ quan báo chí chưa thật sự được chú trọng. 

Trong năm 2020, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung vào nhiều hoạt động, sự kiện lớn, trong đó có thực hiện kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2020, dự kiến khai mạc ngày 28-2-2020; Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó đề nghị có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn với hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; có quy định, hướng dẫn cụ thể về nhân sự tại Hội Nhà báo các địa phương để có căn cứ xây dựng, ổn định đội ngũ cán bộ, nhân viên… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, trước những khó khăn về tài chính của các Hội Nhà báo địa phương cũng mở ra cách làm mới là chú trọng cơ chế đặt hàng báo chí tại địa phương. Điều này đòi hỏi sự năng động của các Hội Nhà báo địa phương. Trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ cùng các Hội Nhà báo địa phương tập trung tháo gỡ việc này.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ XI. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Việt Nam sẽ cùng các cấp hội tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.