Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chập điện là nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong

Chu Dũng| 02/12/2019 15:20

(HNMO) - Ngày 2-12, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy xảy ra tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính xuất phát từ chập điện.

Khu vực xảy ra vụ cháy là ngõ nhỏ nên công tác phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công an quận Hoàng Mai cũng thông tin thêm, 3 nạn nhân là bà Phùng Thị Kim Tâm (sinh năm 1959) cùng 2 cháu là Trịnh Minh Dung (sinh năm 2011), Hà Anh Vũ (sinh năm 2010) tử vong do ngạt khói. Nơi xảy ra hỏa hoạn nằm trong ngõ hẹp. Ngôi nhà cũng được quây kín bằng tôn, khung sắt... khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn cũng như nạn nhân khó thoát ra ngoài.

Như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy vào khoảng 6h ngày 1-12 tại căn nhà cấp 4 (số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính). Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, cứu người bị nạn. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì cả 3 bà cháu đã tử vong.

Được biết, bà Tâm sống một mình tại căn nhà trên. Tối 30-11, hai cháu ngoại của bà đến ngủ cùng thì xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chập điện là nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.