Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-12

HS| 07/12/2019 17:56

(HNMO) - Tưng bừng ngày mua sắm trực tuyến tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Bóng bàn có tấm Huy chương vàng sau 10 năm tại đấu trường SEA Games; Hoàn tất điều tra vụ bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong; Thu giữ lô tân dược trị giá hơn 1,7 tỷ đồng được mua “trôi nổi”; OPEC+ tiếp tục giảm sản lượng dầu mỏ... là những sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày 7-12.

Gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội: Sáng 7-12, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). XEM CHI TIẾT


Từ ngày 9-12, tích hợp 8 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia: Ngày 7-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo giới thiệu về Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ chính thức vận hành từ ngày 9-12-2019, trước hết, cung cấp 8 loại dịch vụ có hồ sơ phát sinh lớn, thiết yếu với người dân, doanh nghiệp, được triển khai trên toàn quốc. XEM CHI TIẾT


Bóng bàn có tấm Huy chương vàng sau 10 năm tại đấu trường SEA Games: Ngay đầu chiều 7-12, bộ đôi Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh đã mang về tấm Huy chương vàng (HCV) cực kỳ quý giá ở nội dung đôi nam môn bóng bàn, khi vượt qua bộ đôi của Singapore. XEM CHI TIẾT


Tuyên dương 83 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương: Ngày 7-12, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương "Học sinh 3 tốt" và "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2018-2019. Trong số 83 học sinh được tuyên dương lần này, có 15 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện", 68 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt". XEM CHI TIẾT


Hàng không Việt Nam điều hành an toàn hơn 9,5 triệu chuyến bay qua vùng trời: Sáng 7-12, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện chào mừng điều hành chuyến bay thứ 900.000 trong năm 2019 của ngành hàng không Việt Nam và kỷ niệm 25 năm sự kiện Việt Nam được Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) trao lại quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT


(ẢNH) Tưng bừng ngày mua sắm trực tuyến tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với 50.000 mặt hàng đến từ hơn 1.000 thương hiệu lớn cùng ưu đãi giảm giá tới 70% đã thu hút rất đông người tiêu dùng. XEM CHI TIẾT


Trưng bày, lấy ý kiến về bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hà Nội: Ngày 7-12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm tổ chức trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân, du khách về sản phẩm mẫu hệ thống biển chỉ dẫn du lịch và bộ nhận diện thương hiệu (logo) du lịch làng nghề Hà Nội tại Trung tâm Thông tin, văn hóa Hồ Gươm (số 2, phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). XEM CHI TIẾT


Thu giữ lô tân dược trị giá hơn 1,7 tỷ đồng được mua “trôi nổi”: Ngày 7-12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội cho biết vừa thu giữ hơn 143.000 đơn vị thuốc, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, là hàng nhập lậu được chủ cửa hàng mua về rồi chào bán trên mạng. XEM CHI TIẾT


Hoàn tất điều tra vụ bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn tất điều tra vụ cháu L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Gateway) tử vong trong ô tô vào chiều 6-8-2019. Cơ quan này đề nghị Viện KSND đồng cấp truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, người đưa đón học sinh) và Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, tài xế điều khiển xe đưa đón) về tội “Vô ý làm chết người”; bị can Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, chủ nhiệm lớp cháu L) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. XEM CHI TIẾT


OPEC+ tiếp tục giảm sản lượng dầu mỏ: Ngày 6-12, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC, gọi là OPEC+, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày. Với quyết định này, sản lượng dầu mỏ mới sẽ ít hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với sản lượng của tháng 10-2018. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.