Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có thêm 4 quận không còn hộ nghèo

Hà Hiền| 12/12/2019 06:41

(HNM) - Theo Báo cáo số 4078/BC-SLĐTBXH, ngày 10-12, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019, trong năm nay, toàn thành phố giảm được 15.382 hộ nghèo; tương ứng với giảm 0,74%.

Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội đã giảm từ 1,16% vào thời điểm cuối năm 2018, xuống còn 0,42% vào năm 2019, vượt xa so với kế hoạch đề ra.

Năm nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ghi nhận thêm 4 quận không còn hộ nghèo là: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và Hà Đông, nâng tổng số địa phương không còn hộ nghèo của thành phố lên 8/30 quận, huyện (trước đó, thành phố có 4 quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân không còn hộ nghèo).

Đáng chú ý, quận Hai Bà Trưng đã đạt kết quả rõ nét trong công tác giảm nghèo, trở thành địa phương đầu tiên của thành phố không còn cả hộ nghèo và cận nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có thêm 4 quận không còn hộ nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.