Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 100 tuổi ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Hoàng Văn| 12/04/2020 21:42

(HNMO) - Tính đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận hơn 100 triệu đồng và nhiều hiện vật của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điển hình như các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Sóc Sơn đã ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện 1.000 khẩu trang vải 3 lớp, 2 nhà bạt và công lắp 5 nhà bạt phục vụ các lực lượng làm công tác trực chốt kiểm soát cách ly xã hội, kiểm dịch y tế trên địa bàn huyện, tổng trị giá 52 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ủng hộ 100 bộ quần áo bảo hộ y tế, 100 chiếc khẩu trang y tế N95 và 200 mặt nạ chống giọt bắn trị giá 45 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn - là đơn vị trong tuyến đầu phòng, chống dịch đã tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân 700 khẩu trang N95, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế cùng nhiều vật dụng và nhu yếu phẩm khác...

Đặc biệt, chiều 12-4, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đàm Thị Bẩy, 100 tuổi, (,ở thôn 1, xã Hồng Kỳ) đã ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Hồng Kỳ 1 triệu đồng. Cụ Phạm Trung Phụng 93 tuổi, là thương binh 4/4 ở xã Trung Giã ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Trung Giã 1 triệu đồng...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương cho biết, sự ủng hộ này của các tổ chức, cá nhân là vô cùng ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình đoàn kết “tương thân, tương ái”, hiệp sức, đồng lòng để đẩy lùi dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 100 tuổi ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.