Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ngày nắng nóng

Dạ Khánh| 01/06/2020 16:02

(HNMO) - Thông tin về tình hình cung cấp nước sinh hoạt trong những ngày cao điểm nắng nóng hiện nay, ông Lê Văn Du, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) khẳng định, nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ dân đến thời điểm này vẫn được bảo đảm.

Những ngày nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng nước của các hộ tăng 10% so với ngày thường (từ 1.150.000m3/ngày-đêm lên khoảng 1.250.000 - 1.300.000m3/ngày-đêm). Song với tổng nguồn cấp nước sạch của thành phố hiện nay là 1.520.000m3/ngày-đêm, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Hiện nay, theo báo cáo của Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống, từ 23h đến 5h từ ngày 1-6 đến hết ngày 6-6-2020, đơn vị này sẽ tiết giảm lưu lượng cấp nước để thực hiện súc xả tuyến ống DN 1000 trên quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi đến cầu Quán Gánh.

Theo đó, công suất cấp nước của nước mặt sông Đuống sẽ giảm từ 280.000m3/ngày-đêm xuống còn 240.000m3/ngày-đêm. Phạm vi giảm lưu lượng cấp nước gồm toàn bộ huyện Thanh Trì, một phần phường Hoàng Liệt, phường Thịnh Liệt, phường Định Công (quận Hoàng Mai), phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) và một phần quận Hà Đông.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Du cho biết, Sở Xây dựng đã thực hiện điều tiết nguồn từ Nhà máy Nước mặt sông Đà (Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà), Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì (Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội) bổ sung hỗ trợ lượng nước thiếu hụt, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân các khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ngày nắng nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.