Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

Nguyễn Lê| 06/07/2020 08:01

(HNM) - Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước tại thành phố Hồ Chí Minh đã lan tỏa đến mọi mặt đời sống xã hội, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò của mình, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của thành phố thời gian tới diễn ra sôi nổi, thực chất và hiệu quả hơn.

Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại.

Những kết quả nổi bật

Kỹ sư Tống Hữu Châu, chủ trại cá Châu Tống (quận 12) là cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020. Ông Châu là người đã đưa thương hiệu cá koi của Việt Nam ra quốc tế. Mỗi năm, trại cá Châu Tống xuất trên 100.000 con cá koi sang Hoa Kỳ, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường khó tính này. "Trang trại đạt được kết quả trên là nhờ vào tuân thủ quy trình thực hành quản lý tốt (GPs) trên cá cảnh và quy trình kiểm soát dịch bệnh do thành phố xây dựng, ban hành", kỹ sư Tống Hữu Châu chia sẻ.

Là một tập thể nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2015 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện, xử lý 184 vụ, bắt giữ 565 đối tượng; tang vật thu giữ lên tới 480kg hê rô in, hơn 2 tấn ma túy tổng hợp... Trung tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, để có được kết quả trên, đơn vị đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"...

"Với nhiệm vụ là đơn vị phòng, chống tội phạm ma túy, chúng tôi đã thực hiện tốt phương châm "Đánh mạnh nguồn cung, giảm thiểu nguồn cầu", mạnh dạn thực hiện đối sách phá án từng phần, đánh chỗ nào phải chắc chỗ đó", Trung tá Trần Ngọc Minh nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Nhân dân 115 (Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh) đạt được những thành tích đem lại vinh dự cho ngành Y tế. Nổi bật là kỷ lục "Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam và châu Á triển khai thành công phẫu thuật u não bằng hệ thống robot Modus V Synaptive". Thành tích này cũng là tiền đề để Bệnh viện Nhân dân 115 xác lập kỷ lục châu Á "Bệnh viện đầu tiên ở châu Á phẫu thuật u não cho bệnh nhân 67 tuổi bằng hệ thống robot Modus V Synaptive sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo". Đây là một trong 3 kỷ lục châu Á mà bệnh viện vinh dự xác lập được.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: "Đó là thành quả của quá trình thi đua sáng tạo, do thành phố phát động". 

Ngoài các cá nhân, tập thể điển hình, trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái nôi khởi nguồn nhiều phong trào thi đua yêu nước của cả nước như phong trào xóa đói giảm nghèo, nay là phong trào giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển...

Tạo khí thế xây dựng thành phố 

Trong giai đoạn 2020-2025, UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ về thi đua ái quốc "càng khó khăn thì càng phải thi đua". Thành phố đẩy mạnh thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao gắn với thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề; khơi dậy phong trào tự giác thi đua của toàn hệ thống chính trị và toàn dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua của thành phố, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân cũng đặt mục tiêu thi đua bằng những việc làm cụ thể. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, mục tiêu chủ yếu trong thời gian tới là tấn công mạnh vào các băng nhóm tội phạm, không để thành phố trở thành nơi trung chuyển ma túy. Còn ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng y tế thông minh từ cấp thành phố xuống cấp phường, xã để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Nhiều cá nhân cũng có mục tiêu thi đua riêng. Đơn cử, cô giáo Phạm Thị Thanh Nhung, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn) cho biết, cô sẽ chia sẻ và nhân rộng sáng kiến "Phát huy vai trò của nhà truyền thống, phòng truyền thống trong các trường" tới nhiều trường trên địa bàn thành phố. 

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố khẳng định: "Phần lớn thành công của thành phố trong thời gian qua đều xuất phát từ phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, hiệu quả, thiết thực. Chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh này để tạo khí thế mới, chung sức xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, đáng sống, văn minh và nghĩa tình".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.