Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu hộ, bảo tồn 494 cá thể động vật hoang dã

Nguyễn Dung| 26/08/2020 07:22

(HNM) - Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã cứu hộ, bảo tồn 494 cá thể động vật hoang dã và 11,7kg rắn các loại.

Trong tháng 8-2020, Trung tâm đã tổ chức phòng bệnh định kỳ theo kế hoạch 4 đợt cho 248 lượt các cá thể động vật hoang dã; tổ chức điều trị 7 đợt cho 84 lượt cá thể động vật hoang dã mắc các bệnh; tổ chức tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên cho 26 cá thể tại Vườn quốc gia Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh); tổ chức chuyển giao động vật hoang dã sau cứu hộ cho 34 cá thể cho Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình).

Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao, gồm: Hổ, gấu, chim công, vượn đen má trắng...

Từ nay đến hết năm 2020, bên cạnh các công việc thường kỳ, Trung tâm tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tăng cường hợp tác với các tổ chức cứu hộ động vật hoang dã trong nước và quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác và kiến thức chuyên môn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu hộ, bảo tồn 494 cá thể động vật hoang dã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.