Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 14 đến 20-9)

NT| 20/09/2020 06:28

(HNMO) - Tuần qua, một số sự kiện thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc là: Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bão số 5 đổ bộ, gây nhiều thiệt hại; Tuyên tử hình 2 bị cáo chủ mưu, 14 bị cáo được hưởng án treo và trả tự do tại tòa; Hơn 30 triệu người mắc Covid-19 trên toàn cầu; Quốc hội Nhật Bản bầu ông Yoshihide Suga làm thủ tướng mới...

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Sáng 19-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. XEM CHI TIẾT.


Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 18-9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 2346-QĐNS/TƯ ngày 16-9-2020 của Bộ Chính trị, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. XEM CHI TIẾT


Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... XEM CHI TIẾT.


Bế mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc phiên họp thứ 48 và hoàn thành khối lượng công việc lớn. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. XEM CHI TIẾT.

  • Xử lý kỷ luật 62 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
  • Sớm có giải pháp chấm dứt khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp
  • Thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng để mua bù 23.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan phát ngôn, cung cấp thông tin về Đại hội XVII Đảng bộ thành phố

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là cơ quan thường trực, phát ngôn, cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; sẽ chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tổ chức, quản lý và vận hành Trung tâm Báo chí của đại hội; tổ chức họp báo tuyên truyền về đại hội... XEM CHI TIẾT.


Bão số 5 đổ bộ, gây nhiều thiệt hại

Sáng 18-9, sau khi đi vào đất liền từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, bão số 5 (Noul) đã gây ra mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ. Hậu quả nghiêm trọng nhất là tại Thừa Thiên - Huế, một người dân (ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền) tử vong do cây đổ. Tại Quảng Trị, một người bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực cầu tràn thôn A Pul, xã Tà Rụt, Đakrông. XEM CHI TIẾT.

  • Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trước bão số 5
  • Cây đổ hàng loạt do bão số 5 tại Đà Nẵng, Quảng Nam
  • Khẩn trương khôi phục hệ thống điện sau hậu quả của bão số 5

TOÀN CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

17 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 6h đến 18h ngày 19-9, nước ta không có ca mắc mới Covid-19. Như vậy, đã tròn 17 ngày (tính từ ngày 3-9 đến nay), nước ta không ghi nhận ca mắc Covid-19 tại cộng đồng. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội tiếp tục hạn chế hoạt động mít tinh, lễ hội, sự kiện đông người tại nơi công cộng

Theo thông báo số 24/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo, tại phiên họp số 64, các địa phương tiếp tục hạn chế các hoạt động như mít tinh, lễ hội, sự kiện đông người tại nơi công cộng. XEM CHI TIẾT.

  • Trước giờ đón khách, quán bar, karaoke chấp hành nghiêm quy định phòng dịch

Hơn 30 triệu người mắc Covid-19 trên toàn cầu

Tính đến 6h ngày 18-9, toàn thế giới có 30.310.551 ca mắc Covid-19, trong đó có 949.702 trường hợp tử vong và 22.010.367 bệnh nhân đã hồi phục. XEM CHI TIẾT.

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn trên toàn thế giới để ứng phó với dịch Covid-19
  • Mỹ ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong vì Covid-19
  • Châu Âu tăng cường ứng phó sự lây lan của dịch Covid-19

Tuyên tử hình 2 bị cáo chủ mưu, 14 bị cáo được hưởng án treo và trả tự do tại tòa

Chiều 14-9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức). Theo bản án được công bố, với nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh “Giết người”, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với hai bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức; bị cáo Lê Đình Doanh bị tuyên án tù chung thân; bị cáo Bùi Viết Hiểu 16 năm tù giam; Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù giam và Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù giam. XEM CHI TIẾT.

  • Bản án nghiêm minh và nhân văn

Bốn nguyên cán bộ thành phố Hồ Chí Minh hầu tòa vì gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2011 và các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". XEM CHI TIẾT.


Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Để biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 hoặc cần sự hỗ trợ về nội dung liên quan, các thí sinh tại Hà Nội có thể liên hệ theo số điện thoại 024.38253.743. XEM CHI TIẾT.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ trước Tết Tân Sửu 2 ngày

Hai phương án về số ngày nghỉ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi lấy ý kiến các ban, bộ, ngành. Tổng số ngày nghỉ chính thức và cuối tuần dịp Tết này sẽ là 7 ngày. XEM CHI TIẾT.


Khai mạc khóa họp lần thứ 45 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Đại diện Đoàn Việt Nam phát biểu tại phiên Đối thoại về Báo cáo cập nhật của Cao ủy Nhân quyền về tác động của đại dịch Covid-19 đối với quyền con người, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tái khẳng định Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ủng hộ hợp tác quốc tế và cách tiếp cận đa phương nhằm ứng phó hiệu quả với đại dịch và phục hồi hậu đại dịch; nhấn mạnh các biện pháp của Việt Nam chống dịch một cách cân bằng, hiệu quả và chi phí thấp trong thời gian qua đã đem lại những kết quả quan trọng... XEM CHI TIẾT.


Quốc hội Nhật Bản bầu ông Yoshihide Suga làm thủ tướng mới

Trong phiên họp bất thường ngày 16-9, Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng thứ 99 ở nước này. XEM CHI TIẾT.

Ngoài ra, một số thông tin quốc tế đáng chú ý là: Fed cam kết giữ nguyên mức lãi suất hiện nay; Kinh tế châu Á: Đối diện tăng trưởng âm; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ kinh tế; Mỹ: Xả súng trong một bữa tiệc ở New York gây nhiều thương vong...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 14 đến 20-9)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.