Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Nhóm phóng viên| 23/10/2020 17:33

(HNMO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, chính quyền và nhân dân Hà Nội tiếp tục quyên góp, gửi đến miền Trung những sự ủng hộ đầy ý nghĩa.

Chiều 23-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị.

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của: Công ty TNHH Trần Nguyên Đường 1.410 hộp thuốc Đại Tràng An, trị giá 155 triệu đồng; Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị điện Hà Nội 50 triệu đồng; Công đoàn Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội 400 triệu đồng; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 300 triệu đồng; Công ty Sumi-Hanel 500 triệu đồng và 5.000 áo mưa trị giá 650 triệu đồng; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 40 triệu đồng. Tổng giá trị ủng hộ của các đơn vị là 1,3 tỷ đồng.

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn sự sẻ chia, ủng hộ của các đơn vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết sau khi tiếp nhận tiền và hàng ủng hộ sẽ có hình thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhất để nhân dân các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 23-10, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Người dân phường Kim Long, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đón nhận những suất quà từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Ảnh: Thu Hiền

Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đã thăm và trao tặng trực tiếp 31 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu) cho 31 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Giang (thành phố Đông Hà). Ngoài ra, đoàn hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Tổng trị giá tiền và hàng hóa trao tặng tại Quảng Trị là hơn 365 triệu đồng.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đoàn trao tặng 30 suất quà tới người dân phường Kim Long (thành phố Huế); trao tặng 150 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Tổng trị giá tiền và hàng hóa trao tặng tại Thừa Thiên - Huế là hơn 362 triệu đồng.

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ tại phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Thu Hiền

Như vậy, trong đợt hỗ trợ đầu tiên, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Trong hành trình đến với người dân vùng lũ, đoàn cũng đến viếng, tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, đời sống của người dân tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang gặp rất nhiều khó khăn, cần nhiều nguồn lực để tái thiết cuộc sống. Vì thế, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan, đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong quá trình hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Ngày 23-10, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ đợt 2.

Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì ủng hộ 40 triệu đồng, Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố ủng hộ 100 triệu đồng. Trước đó, trong đợt 1, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 150 triệu đồng. Được biết, Hội Cựu chiến binh thành phố đang tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của hội viên với mức đóng góp ít nhất là 10.000 đồng/hội viên.

Sáng 23-10, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Ngay trong lễ phát động đã quyên góp được hơn 30 triệu đồng tiền mặt, 176 thùng mì tôm, 85 thùng nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Trước đó, cấp ủy của 87/87 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên của các doanh nghiệp trong khối đứng ra tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trong khi đó, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội những ngày qua cũng tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tính đến ngày 23-10, cán bộ và nhân dân quận Đống Đa đã ủng hộ được số tiền là 1,2 tỷ đồng, quận Thanh Xuân (300 triệu đồng), quận Nam Từ Liêm (hơn 200 triệu đồng), quận Hoàng Mai (75 triệu đồng), quận Long Biên (400 triệu đồng), quận Ba Đình (300 triệu đồng), quận Tây Hồ (320 triệu đồng)... Toàn bộ số tiền trên sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để chuyển tới nhân dân miền Trung trong thời gian tới.

Chiều 23-10, quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận 1,006 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Quận Đống Đa tiếp nhận ủng hộ miền Trung từ các tập thể, cá nhân.

Học sinh Trường Tiểu học Thủ Lệ (quận Ba Đình) quyên góp ủng hộ miền Trung.

Từ sáng sớm 23-10, nhiều người dân cùng chính quyền xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) sắp xếp nhu yếu phẩm, thực phẩm chuẩn bị cho những chuyến xe vào hỗ trợ người dân miền Trung. Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật chia sẻ: Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tiếp nhận hơn 40 triệu đồng tiền mặt, hàng trăm thùng mỳ tôm, hàng chục tấn gạo, quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm cần thiết để chuyển vào hỗ trợ đồng bào miền Trung. Hiện, các thôn, tổ chức xã hội, đoàn thể của xã tiếp tục vận động, quyên góp. Dự kiến trong tuần sau, UBND xã cùng người dân Cổ Loa trực tiếp vận chuyển 2 ô tô chở nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân miền Trung.

Chính quyền và nhân dân xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân miền Trung.

Tại huyện Quốc Oai, tính đến ngày 23-10, đã có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ngoài việc ủng hộ một ngày lương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Huyện ủy, UBND huyện Quốc Oai đã ủng hộ tiền mặt hơn 206 triệu đồng. Số tiền này sẽ sớm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện gửi đến đồng bào miền Trung nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát do lũ lụt gây nên...

Huyện Quốc Oai phát động cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ được hơn 206 triệu đồng hỗ trợ nhân dân miền Trung.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai, trong những ngày qua, cán bộ và nhân dân xã Phượng Cách đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung 5 triệu đồng tiền mặt, 133 thùng mỳ tôm, 8 thùng nước, 15 thùng sữa, cùng nhiều quần áo và chăn màn thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Trước đó, xã Phượng Cách đã cử một đoàn cứu trợ vào các tỉnh miền Trung trực tiếp ủng hộ đồng bào 400 chiếc bánh chưng, hơn 100 bộ quần áo cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác...

Nhân dân thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ cũng đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 50 thùng mỳ tôm, 13 thùng sữa, 15 thùng nước lọc, 6 thùng lương khô, 13 thùng bánh gạo..., tổng trị giá hơn 11 triệu đồng cùng hàng trăm bộ quần áo. Nhân dân các xã: Tân Phú, Ngọc Liệp, Đồng Quang, Đông Xuân... đã gói hàng nghìn chiếc bánh chưng tặng đồng bào miền Trung... 

Tại huyện Sóc Sơn, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức chuyển hàng hỗ trợ đến huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Hội hỗ trợ 1.000 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và lương thực, thực phẩm (gạo tẻ, bánh chưng, quần áo, mỳ tôm, nước uống đóng chai...) giúp nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Trước đó, nhân dân thôn Phú Hạ, xã Minh Phú cũng đã vận chuyển 3.000 chiếc bánh chưng tới hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Hiện, các cấp hội, đoàn thể và chính quyền huyện Sóc Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Nhân dân huyện Sóc Sơn vận động quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân miền Trung.

Tại huyện Gia Lâm, Hội Nông dân huyện đã phát động ủng hộ, đồng thời, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện những việc làm thiết thực như: Vận động quyên góp tối thiểu một ngày lương/người đối với cán bộ Hội, 20.000 đồng/hộ hội viên; không vận động các gia đình chính sách, hộ cận nghèo; nhận ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật (quần áo, lương thực, nước uống, sữa hộp...).

Tính từ ngày phát động (21-10) đến nay, cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã ủng hộ 15,95 triệu đồng; riêng Hội Nông dân xã Kim Sơn ủng hộ 930 bộ quần áo mới và 3 triệu đồng.

Hội Nông dân huyện Gia Lâm phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Ngày 23-10, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp thêm nguồn lực giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đã tiếp nhận ủng hộ từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam 45 triệu đồng; Hội Cựu sinh viên trường Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Mátxcơva 160 triệu đồng; Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) 300 triệu đồng; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 239,9 triệu đồng; Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo 3.000 USD; Cộng đồng người Việt Nam tại Séc 920 triệu đồng. Ngoài ra, các đại biểu dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 10-2020 ủng hộ 59,2 triệu đồng; Matz Team Việt Nam (20 triệu đồng); cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty mẹ Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty PVC Duyên Hải ủng hộ 100 triệu đồng; Chi bộ Tài chính - Kế toán Tổng công ty Đầu tư, phát triển nhà và đô thị ủng hộ 50 triệu đồng; Hội Nghề cá Việt Nam ủng hộ 20 triệu đồng.

Báo Quân đội nhân dân đã phát động chương trình “Nghĩa tình với miền Trung” nhằm huy động nguồn lực xã hội, đóng góp của cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Chương trình kéo dài từ nay đến 30-10-2020.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Báo phối hợp với các đơn vị, lực lượng chuyển đến những địa bàn, gia đình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Số tài khoản tiếp nhận đóng góp là: 0521101283003, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), chủ tài khoản là Báo Quân đội nhân dân.

Ngay trong buổi sáng phát động, Báo Quân đội nhân dân đã nhận được 700 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.