Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa sẻ chia với người dân miền Trung

Nhóm phóng viên| 27/10/2020 13:21

(HNMO) - Chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đang gồng mình gánh chịu hậu quả do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất gây ra, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

 Xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa) chuẩn bị chuyến xe chuyển hàng cứu trợ tới miền Trung.

Với tinh thần vì miền Trung thân yêu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa), Hội Chữ thập đỏ xã cùng các đoàn thể đã kêu gọi cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại bởi lũ lụt sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất.

Sau 2 đợt phát động, cán bộ và nhân dân xã Đông Lỗ đã ủng hộ 250 bao quần áo các loại, 1.090kg gạo, 60 thùng mì tôm, hơn 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền và hàng hóa được người dân trong xã bố trí xe chuyển vào miền Trung, trao trực tiếp cho nhân dân vùng lũ.

Chi hội Chữ thập đỏ thiện nguyện số 1 thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) tiếp nhận hàng cứu trợ gửi tới đồng bào miền Trung.

* Những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân, trường học, các nhóm từ thiện trên địa bàn huyện Phú Xuyên tích cực tổ chức quyên góp tiền, quần áo, lương thực, nước uống, thuốc men... vận chuyển tới các tỉnh miền Trung, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.

Hội viên phụ nữ xã Quang Trung đã gói 1.500 chiếc bánh chưng cùng nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt... gửi tới đồng bào miền Trung. Chi hội chữ thập đỏ thiện nguyện số 1 thị trấn Phú Xuyên đã tiếp nhận tiền mặt và nhiều vật phẩm thiết yếu, trị giá gần 100 triệu đồng, dự kiến ngày 28-10, sẽ trực tiếp chuyển tới miền Trung. Tương tự, trong ngày 27-10, cán bộ, nhân dân xã Đại Xuyên cũng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 100 triệu đồng, xã Tân Dân 40 triệu đồng...

* Với tấm lòng "thương người như thể thương thân”, Đoàn công tác của thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) đã đến thăm và trao tận tay quà cứu trợ của người dân thị trấn tới đồng bào vùng lũ xã Hướng Hiệp, xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

 Đoàn cán bộ thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) trao tận tay hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch UBND thị trấn Phúc Thọ Nguyễn Văn Công cho biết, đoàn đã trao gần 500 suất quà (mỗi suất gồm 5 chiếc bánh chưng, 1 thùng mì tôm, 200.000 đồng tiền mặt) và hơn 1.300 bộ quần áo mới cho người dân các xã miền núi bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Ngoài ra, còn hơn 1.000 bánh chưng và 503kg gạo, đoàn nhờ địa phương tiếp tục chuyển đến các hộ dân còn đang bị cô lập (do lở đất, đoàn không thể vào được)...

* Ngày 26-10, Trường THCS Kim Sơn (xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây) đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.Ngay sau khi phát động, toàn trường đã ủng hộ 13,6 triệu đồng cùng nhiều quần áo, sách vở, đồ dùng cần thiết, góp phần vào công tác cứu trợ đồng bào miền Trung...

Cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh Trường THCS Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt.

* Tương tự, tại địa bàn xã Yên Sở (huyện Hoài Đức), tính đến sáng 27-10, cán bộ, nhân dân, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn xã đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Sở Nguyễn Hữu Tiến cho biết, trước đó, xã cũng đã vận chuyển tới vùng lũ 2 chuyến hàng, gồm: Quần áo, nhu yếu phẩm, thuốc các loại, sách vở… tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa sẻ chia với người dân miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.