Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết liệt tấn công tội phạm sau Tết

Chu Dũng| 01/03/2021 06:23

(HNM) - Chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, dịp trước và trong Tết, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, ngay sau Tết, Công an thành phố tập trung ngăn chặn, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm như: Đánh bạc, cướp giật, hoạt động “tín dụng đen”, buôn bán ma túy...

Lực lượng Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) nhắc nhở các hộ kinh doanh bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Quyết

Tội phạm manh động, liều lĩnh

Khoảng 16h30 ngày 19-2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cùng Công an huyện Thường Tín đã bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Son (sinh năm 1980, ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín), hơn 20 "con bạc" đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 279 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đây là vụ án phạm tội có tổ chức khi các đối tượng đã bàn bạc thống nhất, lợi dụng thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 và địa điểm nằm xa khu dân cư, mỗi ngày tổ chức 2 ca đánh bạc, có phân công canh gác bảo vệ để đối phó với lực lượng chức năng.

Không chỉ tội phạm đánh bạc, sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm cướp giật cũng diễn biến khá phức tạp, các đối tượng gây án khá liều lĩnh, manh động. Đơn cử, chỉ trong 2 tuần qua, Công an các quận, huyện: Long Biên, Mê Linh, Phúc Thọ liên tục triệt phá các nhóm cướp giật của lái xe taxi, người đi đường trên địa bàn… Trong đó, Công an quận Long Biên đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Thủy (sinh năm 1993, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) và Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 2004, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) do gây ra 3 vụ chặn xe cướp tài sản trên địa bàn quận Long Biên.

Trong khi đó, lợi dụng dịp Tết nhiều người cần tiền mặt, hoạt động “tín dụng đen” cũng hoành hành ở các quận, huyện với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tại quận Hà Đông, trong nửa đầu tháng 2, Công an quận đã triệt phá 2 ổ nhóm “tín dụng đen” trên địa bàn với các đối tượng cầm đầu có tuổi đời rất trẻ.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, công an các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động các biện pháp đấu tranh, trấn áp. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hàng chục vụ buôn bán ma túy với thủ đoạn tinh vi đã được khám phá. Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông thông tin, ngày 22-2, tại khu vực phường Yên Nghĩa, Công an quận Hà Đông phối hợp bắt quả tang Đỗ Văn Thuận (sinh năm 1971, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) giả dạng “xe ôm công nghệ” đi giao bán 0,343 gram hê rô in...

Lực lượng 141, Công an thành phố Hà Nội chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Đấu tranh không khoan nhượng

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, dù tội phạm diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành cùng người dân nên trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết, Công an quận phát hiện 52 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 14 vụ liên quan đến mại dâm, cờ bạc; điều tra khám phá 45/52 vụ với 109 đối tượng (đạt 86%). Ngoài ra, Công an quận còn triệt xóa 9 băng nhóm tội phạm hình sự, nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá, “tín dụng đen”...

Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của công an các địa phương đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong 2 tháng đầu năm 2021. “Liên tiếp nhiều vụ án, đặc biệt là cướp giật, được khám phá cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng công an”, anh Lê Minh Đức (số 30/639 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) ghi nhận.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Công an Thủ đô đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các kế hoạch, phương án với “mục tiêu kép”, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. “Nổi bật là trong 7 ngày Tết Nguyên đán, phạm pháp hình sự trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 82,8%”, Đại tá Trần Đình Nghĩa thông tin.

Về phía chính quyền địa phương, để ngăn ngừa tội phạm, theo Chủ tịch UBND phường La Khê (quận Hà Đông) Nguyễn Hữu Hiển, UBND phường và lực lượng chức năng thường xuyên cảnh báo tới nhân dân về thủ đoạn mới của tội phạm cướp giật, ma túy... Đồng thời, chú trọng công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng trong diện giám sát của công an.

Tiếp tục tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm sau Tết, Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa. “Để ngăn chặn các loại tội phạm, người dân cần tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”, tham gia “tự phòng, tự quản”. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát khu vực, công an xã sẽ chủ động vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, kết hợp phòng chống dịch Covid-19, với mục tiêu kéo giảm 5% vụ phạm pháp hình sự trong năm 2021”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt tấn công tội phạm sau Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.