Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rộn ràng không khí ngày hội bầu cử dọc quốc lộ 32

Hoàng Lân| 15/05/2021 18:11

(HNMO) - Ngày 15-5, Đoàn kiểm tra số 3 của Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan phục vụ bầu cử dọc quốc lộ 32, tại các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ...

 Đoàn kiểm tra số 3 của Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Chỉ còn hơn một tuần nữa, ngày hội bầu cử toàn dân sẽ diễn ra. Dọc quốc lộ 32, bắt đầu từ huyện Bắc Từ Liêm, không khí bầu cử đã rộn ràng với cờ Tổ quốc, phướn, pano được trang hoàng đúng tiêu chuẩn.

Khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử, như: Hòm phiếu đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn của thành phố, danh sách đại biểu được đặt ở vị trí trang trọng và dễ theo dõi để nhân dân có thể tìm hiểu thông tin của đại biểu...

Ông Vũ Đình Thời, tổ trưởng tổ bầu cử số 5, phường Minh Khai cho biết, thời điểm này, tổ bầu cử số 5 đã hoàn thành 80% phần việc phục vụ cho bầu cử. Những ngày tới, tổ bầu cử tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh và bổ sung cờ, phướn trang trí tại điểm bỏ phiếu.

Tại huyện Hoài Đức, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại cho biết, đến nay, huyện đã tổ chức tuyên truyền trực quan, lưu động về công tác bầu cử với 4 cụm cờ quây hồng kỳ, 18 cụm pano, 8 băng rôn, 360 cờ nheo, 100 cờ Đảng và Tổ quốc, 50 pano...

"Ngoài việc tuyên truyền trực quan, huyện còn thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên ứng dụng Zalo, Facebook và bản tin nội bộ của huyện, hệ thống bản tin điện tử tại các cơ quan, chung cư cao tầng trên địa bàn huyện", ông Nguyễn Xuân Đại cho biết.

Trong khi đó, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền thông tin, thời điểm này, huyện đã căng treo được gần 500 pano, hơn 1.140 băng rôn, khẩu hiệu, phướn, hơn 23.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hồng kỳ các loại tại các khu trung tâm, trục đường chính, nhà văn hóa, khu vực bỏ phiếu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã in hơn 4.000 tờ rơi tuyên truyền bầu cử phát tới các đoàn viên và hội viên. 

Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan bằng cờ, phướn tại huyện Đan Phượng.

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, ông Cao Như Lai, tổ trưởng tổ bầu cử số 3 cho biết, tại đây sẽ tiếp đón gần 2.000 cử tri đến bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ thông tin, huyện đã thay mới 13 cụm pano lớn, treo 60 banner, 1.700 hồng kỳ, hơn 10.600 cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc đường quốc lộ 32 trên địa bàn huyện. "Trụ sở các cơ quan, đơn vị đều có khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử, các xã, thị trấn vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc", ông Kiều Trọng Sỹ nói.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho ngày bầu cử

Hiện tại, ngoài việc chuẩn bị tuyên truyền trực quan bằng cờ, phướn, các điểm bầu cử còn phải bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trưởng đoàn kiểm tra số 3, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, các điểm bầu cử cần có kịch bản cụ thể cho những trường hợp phát sinh trong quá trình bầu cử, chẳng hạn như tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn, hoặc trên địa bàn có xuất hiện ca F0, hoặc F1...

Về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm Trần Thị Hồng Hạnh cho biết, trong những ngày tới, các tổ bầu cử của phường sẽ bố trí vách ngăn, khu vực giãn cách, dung dịch xịt khuẩn để người dân đi bầu cử bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

"Hiện nay, tại tổ bầu cử số 5 có 1 trường hợp F1, tổ bầu cử sẽ bố trí người, trong đó có đội ngũ y tế mang hòm phiếu di động đến tận nơi ở của các trường hợp F1, F2 để cử tri đang thực hiện cách ly có thể bỏ phiếu. Ngoài ra, tại các điểm bầu cử cũng bố trí phân luồng đường vào, ra hợp lý", bà Trần Thị Hồng Hạnh nói. 

 Đoàn kiểm tra yêu cầu các điểm bỏ phiếu phải xây dựng kịch bản bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại huyện Hoài Đức.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại khẳng định, địa phương đã xây dựng các kịch bản, phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong ngày bầu cử. Các tổ bầu cử sẽ bố trí lực lượng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, xịt khuẩn tay khi vào khu vực bỏ phiếu và thực hiện giãn cách theo đúng thông điệp "5K".

Sau buổi kiểm tra dọc quốc lộ 32, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá, công tác thông tin, tuyên truyền trực quan tại các địa phương thực hiện bài bản với nội dung tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, đúng yêu cầu của thành phố. Hiện tại, nhiều địa phương cơ bản đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, tuyên truyền đậm nét và hiệu quả, đặc biệt là dọc đường quốc lộ.

Tuy nhiên, tại một số địa điểm sâu trong khu dân cư, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực quan bằng loa phát thanh, băng rôn, cờ Tổ quốc để người dân cảm nhận rõ nét "Ngày hội toàn dân" đang đến gần. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong ngày bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng không khí ngày hội bầu cử dọc quốc lộ 32

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.