Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cán bộ tiên phong, Đảng bộ vững mạnh

Đại Phát| 03/03/2019 07:37

(HNM) - Những năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 301 đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Được thành lập ngày 27-2-1979, Sư đoàn Bộ binh 301 là lực lượng cơ động chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ đột xuất khác. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội); sự giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 757 (Sư đoàn Bộ binh 301) chuẩn bị mô hình học cụ cho mùa huấn luyện 2019. Ảnh: Hữu Thu


Yếu tố then chốt để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy Sư đoàn luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt lãnh đạo, học tập, tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp là đồng chí bí thư phát huy trách nhiệm, trí tuệ trong chuẩn bị dự thảo nghị quyết, trao đổi, bàn bạc thống nhất với người chỉ huy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tìm ra nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra nhiều biện pháp giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Trong sinh hoạt, luôn phát huy dân chủ trí tuệ tập thể, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, đề cao gương mẫu chấp hành, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức; xác định rõ thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, sự đồng thuận trong đơn vị.

Trong lãnh đạo, luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy Sư đoàn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên; đơn vị không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm cao; trách nhiệm trong xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng được nâng lên; đoàn kết nội bộ ngày càng được củng cố, tăng cường; ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và an toàn giao thông chuyển biến tiến bộ, vững chắc.

Hiện nay, nhiệm vụ của Sư đoàn tiếp tục có bước phát triển mới, yêu cầu cao, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhận thức rõ vấn đề trên, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2016-2020”. Chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án chiến đấu theo các nhiệm vụ. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, các mục tiêu được giao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ trước khi huấn luyện. Tăng cường huấn luyện, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội và tổ chức các cuộc diễn tập bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối mọi mặt. Tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thứ hạng và thành tích cao.

Cùng với đó, Sư đoàn phối hợp với các địa phương giao nguồn, thực hiện tốt việc thâm nhập, rà soát, phúc tra, sắp xếp các đơn vị dự bị động viên, bảo đảm đủ quân số, nhất là cán bộ, tăng tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự; tổ chức tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị theo chỉ tiêu, kế hoạch, tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ khung B. Quá trình huấn luyện bảo đảm nghiêm túc, thực chất và an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, cơ sở vật chất và phương tiện.

Với sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, trong những năm qua, Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng. Năm 2019, Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ tiên phong, Đảng bộ vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.