Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý người nuôi động vật không tuân thủ quy định

Hà Văn Nam| 13/10/2018 06:56

(HNM) - Hành vi


Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng súc vật phóng uế ra đường hoặc nuôi động vật gây ô nhiễm môi trường sống tại khu dân cư vẫn diễn ra nhiều nơi, khiến người dân rất bất bình. Như ở địa bàn tổ 5 và tổ 30 phường Bồ Đề (quận Long Biên), quanh Khu đô thị Định Công (quận Hoàng Mai)... thường xảy ra tình trạng chó, mèo thả rông, phóng uế bừa bãi. Thậm chí, nhiều khu vực vui chơi, công viên, vườn hoa như Công viên Lênin, Vườn hoa Hàng Đậu, thảm cỏ quanh hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Hoàn Kiếm... cũng xuất hiện hiện tượng trên. Đáng nói hơn là việc xấu này diễn ra thường xuyên, nhưng hiếm khi chủ nhân của chúng bị xử phạt.

Để giải quyết triệt để, thiết nghĩ ngoài việc tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi bản cam kết đến từng hộ gia đình nuôi chó, mèo, cần xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý người nuôi động vật không tuân thủ quy định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.