Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý công trình “đắp chiếu”

Lê Nhật Minh (Huyện Thanh Trì)| 29/11/2018 06:13

(HNM) - Cùng với chương trình trồng 1 triệu cây xanh, hàng trăm ao hồ của Hà Nội cũng đã được cải tạo, nhiều tuyến đường kiểu mẫu, đường văn minh đô thị được hình thành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những công trình xây dựng bị “đắp chiếu”, cỏ mọc um tùm, không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng tới môi trường. Đơn cử như công trình trạm xử lý nước thải đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng ở làng nghề xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) bị bỏ hoang 10 năm nay, chưa một lần vận hành. Cổng công trình khóa kín, bên trong chất đầy cành cây, cỏ mục cao quá đầu người. Các hạng mục trong trạm xử lý nước thải đều bị gỉ sét, bể lọc, bể lắng chứa nước mưa lâu ngày đã ngả màu đen đục. Cánh cửa phòng đặt máy biến áp bị vỡ kính, khung cửa cũng bị gãy, lởm chởm...

Để tránh lãng phí, chấm dứt tình trạng công trình “đắp chiếu” bảo đảm nét đẹp văn minh đô thị, chính quyền sở tại cần tham mưu với cơ quan chuyên môn và UBND quận, huyện có hướng xử lý với những công trình bỏ hoang này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý công trình “đắp chiếu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.