Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô nhiễm từ các làng nghề giết mổ gia súc

Nguyễn Thanh Bình| 25/12/2018 06:14

(HNM) - Từ nhiều năm nay, người dân tại các làng nghề giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội rất bức xúc khi ý thức của các hộ làm nghề hạn chế, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.


Điển hình như tại khu vực đê sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Quang Lãng và Tri Thủy (huyện Phú Xuyên). Từ nhiều năm nay, tại khu vực này đã xảy ra tình trạng đổ trộm phế phẩm của các lò giết mổ trâu, bò trong xã Quang Lãng và Tri Thủy.

Trước thực trạng môi trường ô nhiễm, chính quyền hai xã này đã nhiều lần huy động lực lượng thu gom lượng phế thải tồn đọng đi xử lý. Thế nhưng dọn sạch chỗ này, người dân lại đổ trộm ra chỗ khác trên dọc tuyến đê hữu Hồng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo tìm hiểu, hiện nay trên địa bàn xã Quang Lãng và Tri Thủy có khoảng 50 hộ giết mổ trâu, bò hằng ngày. Do chưa có điểm giết mổ tập trung nên hầu hết các hộ giết mổ ngay trong khu dân cư, khó tránh khỏi ô nhiễm.

Nhằm từng bước khắc phục ô nhiễm từ các làng nghề giết mổ gia súc, gia cầm, đồng thời vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đề nghị các cấp, ngành chức năng thành phố sớm triển khai các dự án xây dựng lò giết mổ tập trung ở đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm từ các làng nghề giết mổ gia súc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.