Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm xử lý triệt để vấn nạn “chợ cóc”

Lê Việt Hoàng (quận Đống Đa)| 27/12/2018 07:32

(HNM) - Mặc dù “chợ cóc” đem đến thuận lợi cho một bộ phận người dân nhưng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Điển hình như “chợ cóc” trên đường Láng, đoạn gần cầu Mới (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa); "chợ cóc" ở đối diện Bệnh viện K cơ sở II (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), "chợ cóc" trên quốc lộ 1A liền kề chợ Nghệ (xã Minh Cường, huyện Thường Tín)…

Nhiều điểm chợ ngoài bán rau, quả, thực phẩm còn có các loại gia cầm, thủy sản, hải sản... nên các phế phẩm từ giết mổ cá, gà, vịt... vứt bừa bãi trên vỉa hè hoặc sát lề đường. Rác, nước thải đổ ngay tại chỗ, chất đống chậm thu dọn bốc mùi hôi tanh.

Do vậy, nhiều hộ dân sống gần “chợ cóc” hết sức bất bình bởi hiện tượng ùn tắc giao thông, môi trường, an ninh trật tự do “chợ cóc” gây ra.

Để giải quyết dứt điểm vấn nạn nêu trên, theo tôi trước hết chính quyền địa phương, các cấp, các ngành cần quan tâm, tăng cường tuyên truyền để thay đổi dần thói quen mua bán tùy tiện của người dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng cần có biện pháp kiên quyết giải tỏa "chợ cóc" và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm xử lý triệt để vấn nạn “chợ cóc”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.