Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xả rác đúng chỗ để giữ sạch chợ

Nguyễn Bích Hằng (Quận Hai Bà Trưng)| 02/02/2019 06:26

(HNM) - Những ngày áp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, sức mua bán hàng hóa tăng cao, lượng hàng hóa từ các nơi đổ về Thủ đô càng nhiều thì lượng rác thải ra cũng càng lớn.


Trong khi lực lượng công nhân môi trường đô thị ra sức thu gom rác, thì tại nhiều nơi, người bán và người mua hàng vẫn xả rác tùy tiện. Không chỉ ở các chợ "cóc", chợ tạm, mà ngay cả tại những chợ lớn, chợ dân sinh chính thống vẫn xuất hiện việc xả rác bừa bãi. Tại nhiều khu chợ, rác thải bị xả trực tiếp xuống cống, hoặc các túi ni lông chứa đầy rác được đặt ở gốc cây, lòng, lề đường. Điển hình như tại chợ Ngọc Lâm (quận Long Biên); chợ tạm trên địa bàn phường Bồ Đề (gần UBND phường Bồ Đề); chợ "cóc" trên đường Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng)...

Tình trạng trên không chỉ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, mà còn gây tắc hệ thống thoát nước thải. Do vậy, thực trạng này cần sớm được chính quyền sở tại và cơ quan chức năng quan tâm, kiểm tra xử lý để các chợ và phố phường luôn sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xả rác đúng chỗ để giữ sạch chợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.