Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn cảnh đại công trường mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam

Theo B.M/VOV.VN| 12/01/2018 22:05

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành cắt xén dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, để mở đường đẹp nhất Việt Nam rộng 10 làn xe.

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành cắt xén dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, để mở đường đẹp nhất Việt Nam rộng 10 làn xe.


Hiện nay, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành việc cắt xén dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành, dài khoảng 1km.

Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường, giảm thời gian phương tiện lưu thông qua tuyến, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường, giảm tiếng ồn.


Phạm vi xén dải phân cách có chiều dài khoảng 1km, chiều rộng dải phân cách trung bình 16-17m xén xuống còn 4,5m, đảm bảo mỗi bên 5 làn đường so với 2 làn như hiện nay. Như vậy đường đẹp nhất Việt Nam sẽ mở rộng thành 10 làn xe.

Dự án cũng kết hợp chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách mới như đã xén trên tuyến đường Trần Duy Hưng (đoạn từ nút giao Hoàng Minh Giám đến chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) để cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị.


Theo kế hoạch, đơn vị sẽ hoàn thành thi công trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Xung quanh công trường đang được quây tôn, tránh những vật liệu vương vãi ra đường ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.


Xung quanh công trường đang được quây tôn.

Các công nhân gấp rút hoàn thành tiến độ công việc.

Hàng chục máy xúc được sử dụng để việc thi công hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Năm 2001, đường Nguyễn Chí Thanh từng được Bộ GTVT bình chọn là tuyến đường đẹp nhất Việt Nam. Việc cắt xén dải phân cách là chủ trương hợp lý khi mật độ gia tăng dân số và các phương tiện di chuyển qua khu vực này ngày càng nhiều khiến tình trạng tắc đường diễn ra thường xuyên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh đại công trường mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.