Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dịch vụ vận chuyển hành khách dịp Quốc khánh 2-9: Đủ phương tiện, giá vé hợp lý

Tuấn Lương| 28/08/2018 05:46

(HNM) - Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay được nghỉ 3 ngày nên theo nhận định của các đơn vị kinh doanh vận tải, lượng khách không biến động nhiều...

Hà Nội bảo đảm đủ phương tiện phục vụ hành khách dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: Anh Tuấn


Sẵn sàng phương tiện

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ 2-9, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ không biến động nhiều, chỉ tăng cao hơn một chút so với các ngày cuối tuần. Vì vậy, áp lực khách đến các bến xe cũng sẽ giảm bớt so với cùng kỳ các năm trước. Dự báo, lượng khách có thể tăng cao vào chiều 31-8 và sáng 1-9. Nhằm bảo đảm thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách (nếu có tăng đột biến), công ty đã đề nghị Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường. Đến thời điểm này, tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm chưa có đơn vị vận tải nào đề xuất tăng giá vé xe khách trong dịp nghỉ lễ tới.

Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Nguyễn Văn Lập cho biết, dịp này, bến sẽ huy động thêm 60 xe tăng cường, chủ yếu cho các tuyến Hà Tĩnh, Nghệ An. Cũng như mọi năm, năm nay lượng khách ngày 31-8 và ngày 1-9 vào khoảng gần 20.000 - 25.000 lượt khách. Với số lượng xe hiện tại và 60 xe tăng cường, chắc chắn sẽ phục vụ đủ nhu cầu của nhân dân. Hiện cũng chưa có đơn vị nào kiến nghị tăng giá vé.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của hành khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và lãnh đạo các bến xe khuyến nghị người dân nên vào bến mua vé để tránh tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá từ các nhà xe. Khi phát hiện nhà xe vi phạm, đề nghị hành khách phản ánh ngay đến đường dây nóng của lực lượng công an và các bến xe.

Dịp nghỉ lễ 2-9, ngành Đường sắt cũng tăng hàng chục chuyến tàu đi các tuyến. Cụ thể: Trong thời gian từ ngày 30-8 đến 3-9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức chạy gần 140 đoàn tàu khách, bao gồm các chuyến tàu chạy thường xuyên hằng ngày với 90.000 chỗ. Các mác tàu lập thêm gồm: SE17, SE18 Hà Nội - Đà Nẵng, NA3/4, NA7/8 Hà Nội - Vinh, LP10 Hải Phòng - Hà Nội, SP7 Hà Nội - Lào Cai… Cũng trong thời gian nói trên, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 30 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại, từ Nha Trang đi Huế và ngược lại, với 14.000 chỗ, nâng tổng số chỗ phục vụ trong dịp này lên 47.000 chỗ. Giá vé các đoàn tàu chạy thêm dịp này như SNT3/4, SNT5/6, SNT8 tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm từ 10% đến 20% giá vé so với tàu mác chính chạy cùng hành trình.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, mặc dù là dịp lễ nhưng giá vé tàu cơ bản giữ nguyên bằng giá vé đợt vận tải hè. Ngoài các tàu chạy thêm trong kế hoạch, nếu nhu cầu hành khách tăng cao sẽ tiếp tục tăng thêm tàu, nối thêm toa xe để phục vụ khách.

Không lo khan hiếm vé máy bay

Dịp nghỉ lễ 2-9, ngành Đường sắt sẽ tăng hàng chục chuyến tàu đi các tuyến để phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Hải Anh


Đại diện Vietnam Airlines cho biết, nhu cầu đi lại dịp 2-9 này không có quá nhiều đột biến bởi mới vừa qua đợt cao điểm du lịch hè. Hiện nay, chỗ trên các chuyến bay tương đối thoải mái, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Từ ngày 31-8 đến 3-9, Vietnam Airlines tăng thêm 32 chuyến bay so với giai đoạn thường lệ, tương ứng gần 6.500 ghế trên các đường bay du lịch có nhu cầu cao, nâng tổng ghế cung ứng trên toàn mạng lên hơn 151.000 ghế. Các đường bay được tăng chuyến bao gồm giữa Hà Nội và Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc; giữa TP Hồ Chí Minh và Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại của khách hàng.

Từ ngày 30-8 đến 3-9, Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific sẽ thực hiện trên 540 chuyến bay, đáp ứng phục vụ nhu cầu trên 100.000 lượt khách, tương ứng với trên 20.000 lượt khách/ngày, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017. Lịch bay cũng đã được Jetstar Pacific lên kế hoạch từ trước để khách có thể chủ động mua vé sớm. Hiện nay, vé máy bay của Jetstar Pacific có nhiều mức khác nhau, được mở bán từ thấp đến cao theo nguyên tắc giá rẻ bán trước. Hành khách mua vé xa ngày khởi hành sẽ có nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí.

Khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới trên các trang bán vé trực tuyến, đến thời điểm này, vé máy bay đi các “điểm nóng” du lịch vẫn còn nhiều. Ví dụ như vé Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh trong ngày cao điểm 31-8 có giá thấp nhất 2.085.000 đồng/vé; đi Phú Quốc có giá 2.745.000 đồng/vé. Nếu lựa chọn khởi hành từ Hà Nội đi Phú Quốc vào ngày 29 và 30-8 thì giá vé còn rẻ hơn, chỉ từ 1.598.000 đến 2.085.000 đồng/vé (các mức giá của Vietnam Airlines nói trên đã bao gồm thuế, phí).

Hãng hàng không Vietjet cũng còn rất nhiều vé với các dải giá vé khác nhau. Giá vé chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh vào ngày 31-8 dao động từ 900.000 đồng đến 1.880.000 đồng/vé. Chiều ngược lại vào ngày 3-9 có mức giá từ 799.000 đến 2.040.000 đồng/vé; chặng Hà Nội - Đà Nẵng vẫn phổ biến ở mức 1.200.000 đến 1.400.000 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí sân bay).

Đường bay Hà Nội - Nha Trang của Jetstar Pacific trong ngày 31-8 có giá 890.000 đồng/vé và chiều về ngày 3-9 giá 1.240.000 đồng. Chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh ngày 31-8 có giá 1.020.000 đồng/vé và chiều về ngày 3-9 giá dao động từ 790.000 đồng đến 1.240.000 đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí sân bay)...

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long về việc bảo đảm an toàn giao thông tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Theo đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị này tăng cường kiểm tra việc tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí đúng quy định. Đồng thời, tăng cường lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự; phân làn, phân luồng, không xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí, phải xả trạm nếu xảy ra ùn tắc kéo dài.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch vụ vận chuyển hành khách dịp Quốc khánh 2-9: Đủ phương tiện, giá vé hợp lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.