Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính thức thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hoài Nam/VOV-Miền Trung| 02/09/2018 14:28

Sáng nay (2-9), Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã chính thức thông xe, đưa vào sử dụng.


Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đánh thức tiềm năng thúc đẩy liên kết giao thương và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Dự lễ thông xe có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng cùng hàng trăm người dân đã có mặt tại nơi tổ chức lễ đón mừng sự kiện thông xe.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ.


Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được khởi công ngày 19-5-2013 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 1,64 tỉ USD, tương đương gần 34.520 tỷ đồng, từ vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước.

Tuyến chính cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô 4 làn xe và 1 làn dừng xe khẩn cấp, tốc độ thiết kế 120km/h với đầy đủ hệ thống biển báo.

Điểm đầu của tuyến là thuộc thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng điểm cuối thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn tuyến có 8 nút giao gồm: Túy Loan (Đà Nẵng); Phong Thử, Hà Lam, Tam Kỳ, Chu Lai (tỉnh Quảng Nam); Dung Quất, Bắc Quảng Ngãi và Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Tuyến chính cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô 4 làn xe và 1 làn dừng xe khẩn cấp, tốc độ thiết kế 120km/h với đầy đủ hệ thống biển báo.


Mức phí tối thiểu là 1.500 đồng/km. Nếu đi hết toàn tuyến thì mức phí dịch vụ thấp nhất là 180.000 đồng đối với xe dưới 12 chỗ ngồi và cao nhất là 790.000 đồng đối với xe container 40 feet. Thời gian thu phí 24 năm với điều kiện đảm bảo 28.000 lượt phương tiện/ngày.

Trước khi đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đơn vị chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã làm việc với chính quyền các địa phương tuyên truyền người dân 2 bên tuyến tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường cao tốc.

Trước đó, ngày 2-8-2017, đoạn từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ được thông xe. Đoạn còn lại từ Tam Kỳ đến Quảng Ngãi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công nhiều lần trì hoãn tiến độ.

Tại cuộc họp với lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vào ngày 3-8-2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu chủ đầu tư phải thông xe đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính thức thông xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.