Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn cảnh tuyến đường nối 4 quận, huyện Hà Nội trước ngày khánh thành

Quang Thái| 15/09/2018 08:28

(HNMO) - Khoảng 20 km đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ (gọi tắt là Dự án đường trục phía Nam) với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện để kịp khánh thành vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10.


Dự án đường trục phía Nam có chiều dài 41 km, khởi công xây dựng từ năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.


Điểm đầu của tuyến đường từ đoạn giao cắt đường Phúc La – Văn Phú (quận Hà Đông) và điểm cuối giao với quốc lộ 1A (đoạn phía dưới Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên).


Tuyến đường chạy qua bốn quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên. Dự án ban đầu do Công ty cổ phần phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) làm chủ đầu tư, tuy nhiên đến nay, dự án được Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh mua 95% cổ phần.


Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường đang chuẩn bị hoàn thiện giai đoạn 1 với khoảng 20 km đường.


Dải phân cách tuyến đường rộng từ 5 đến 7m, được trồng các loại cây như: Cọ, bàng lá nhỏ…. và dọc 2 bên đường đã được lắp đèn.

Tuyến đường có mặt cắt ngang là 40m với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/h.

Công nhân gấp rút thi công hệ thống cống thoát nước...

…và vỉa hè trên trục đường chạy qua địa bàn huyện Thanh Oai.

Sau khi thông tuyến, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 21B.


Dự kiến, tuyến đường sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh tuyến đường nối 4 quận, huyện Hà Nội trước ngày khánh thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.