Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Đã bắt giữ lái xe Range Rover đâm gãy chân nữ sinh rồi bỏ trốn

Chu Dũng| 19/12/2018 09:17

(HNMO) - Sáng ngày 19-12, theo một nguồn tin, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt giữ và di lý tài xế ô tô Range Rover đâm gãy chân nữ sinh từ Quảng Ninh về Hà Nội.

ủa HNMO, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt giữ tài xế ô tô Range Rover đâm gãy chân nữ sinh xảy ra mới đâyvà di lý từ Quảng Ninh về Hà Nội.


Nạn nhân đã được phẫu thuật thành công và điều trị tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108.


Cụ thể, qua trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, những mảnh vỡ của ô tô Range Rover rơi lại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định được biển số chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Từ các mũi trinh sát, cơ quan CSGT lần theo manh mối và đã bắt giữ tài xế ô tô Range Rover đang trốn tại tỉnh Quảng Ninh và di lý về Hà Nội để tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc. Người này được xác định là Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1990, trú tại Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

Như đã đưa tin, vào 23h30 tối 7-12 chị Trần Lê Minh Trang (SN 1999, trú quận Thanh Xuân, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29G1-771.55 lưu thông trên phố Bà Triệu hướng về Đại Cồ Việt. Khi đến ngã tư Bà Triệu- Trần Nhân Tông, chị Trang  bất ngờ bị ô tô Range Rover màu đen - trắng vượt đèn đỏ đâm thẳng. Cú đâm mạnh khiến chị Trang văng xuống đường, còn tài xế xe ô tô Range Rover tăng ga bỏ chạy.

Ông Trần Văn Quân (SN 1950, là bố đẻ của  Trang cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã kịp thời đưa Trang vào Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cấp cứu trong tình trạng gãy đùi trái, dập não. Ca phẫu thuật cho nạn nhân được các bác sĩ tiến hành thành công sau đó. 

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Hồng để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo qui định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đã bắt giữ lái xe Range Rover đâm gãy chân nữ sinh rồi bỏ trốn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.