Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để thiếu phương tiện dịp Tết

Gia Bảo| 24/12/2018 07:03

(HNM) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng cao, ngành Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh đã chủ động lên phương án phục vụ để không có người dân nào thiếu phương tiện về quê.

Bến xe Miền Đông sẽ huy động tối đa phương tiện phục vụ người dân đi lại dịp Tết 2019.


Theo Ban Quản lý Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), dự kiến lượng hành khách thông qua bến trong dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước do người dân được nghỉ 4 ngày (từ ngày 29-12-2018 đến 1-1-2019).

Ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cho hay, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được nghỉ 9 ngày nên dự báo sản lượng hành khách thông qua bến tăng khoảng 2% so với cùng kỳ Tết năm trước. Lượng khách tập trung vào các ngày từ 22 đến 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Bến xe Miền Đông đã chủ động bán vé từ ngày 5-1 (ngày 30 tháng Một năm Mậu Tuất) đến hết 31-1-2019 (26 tháng Chạp năm Mậu Tuất) cho khách đi từ ngày 29-1-2019 (24 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến 2-2-2019 (28 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây dự báo, dịp Tết Dương lịch 2019, lượng hành khách tăng từ 3% đến 5% so với năm trước. Còn dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng hành khách thông qua bến tăng từ 5% đến 7%; tập trung vào 3 ngày là 27, 28 và 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất.

Theo thông tin từ các bến xe lớn tại TP Hồ Chí Minh, để bù chiều chạy rỗng trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đơn vị vận tải đề xuất mức phụ thu giá cước dao động cao hơn từ 20% đến 60% so với giá vé ngày thường, tùy vào chặng đường và thời điểm xe chạy.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, tại khu vực thường xuyên kẹt xe xung quanh Sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải thành phố sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương... thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý kẹt xe, hoạt động 24/24 giờ.

Đối với ngành Đường sắt, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2019, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 32 đôi tàu đi từ TP Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại trong các ngày từ 27-12-2018 đến 1-1-2019 với gần 14.500 chỗ. Đối với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngành Đường sắt sẽ chạy 16 đôi tàu khách Thống Nhất, trong đó chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại sẽ chạy 11 đôi tàu.

Nhằm chủ động giải tỏa, tránh ùn ứ việc đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2019, từ ngày 29-12-2018 đến 1-1-2019, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 92 chuyến trên 3 tuyến xe buýt, chủ yếu đến các khu vui chơi, du lịch tại thành phố và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến tăng cường cho Bến xe Miền Tây khoảng 15 xe buýt để kịp thời giải tỏa nhu cầu của hành khách đi các tỉnh Miền Tây dịp Tết Dương lịch.

Dù vậy, theo cơ quan chức năng, trong dịp Tết, số lượng khách đi lại rất đông và dễ xảy ra ùn ứ, quá tải tại quầy vé ở các bến xe, sân bay. Vì vậy, hành khách cần chủ động sắp xếp thời gian đi lại sớm hơn thường lệ từ 1 đến 2 giờ và bảo quản hành lý kỹ càng để có cái Tết vui trọn vẹn bên gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để thiếu phương tiện dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.