Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng vi phạm quy định về nồng độ cồn

Chu Dũng| 26/12/2018 11:15

(HNMO) - Sáng 26-12, cơ quan chức năng đã xác định kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển ô tô 31F-9382  là 1,1 miligam/lít khí thở.


Đại uý Nguyễn Đức Tuấn, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 20h15 tối 25-12 Tài xế điều khiển xe ô tô 31F-9382 gây tai nạn được xác định là Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình,  Hà Nội).

Theo Đại uý Nguyễn Đức Tuấn, vào thời điểm trên, nhiều người đã hô hoán đuổi theo tài xế ô tô 31F-9382 trên đường Trần Duy Hưng hướng đi đường Láng. Xe 31F-9382 vòng sang trước cửa nhà 8 phố Trần Duy Hưng thì chết máy. Do bức xúc, mọi người xúm lại đòi đánh tài xế nhưng CSGT đã kịp thời ngăn lại.

Anh Trần Quốc Toàn (SN 1982, quê Hà Nam), tài xế taxi Sao Thủ Đô 30A-294.08, xe lưu thông ngay sau xe ô tô 31F-9382 vào thời điểm gây tai nạn cho biết đã chứng kiến cảnh ô tô phía trước tông thẳng vào trụ đèn tín hiệu phân làn, bị văng bật lại và húc vào xe ô tô 30F-223.27 khiến xe này bị móp phần đầu và cửa phía tay lái. Sau đó, tiếp tục đâm vào 2 xe máy khiến 4 người bị ngã xuống đường, trong đó có một phụ nữ mang thai bị chảy nhiều máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn


Sau cú đâm liên hoàn, tài xế ô tô 31F-9382 đi đến gần cầu vượt Trần Duy Hưng vòng lại, tiếp tục va chạm làm vỡ gương bên lái của xe taxi 30A-294.08.

Một số nhân chứng khác kể lại do thấy tài xế xe ô tô 31F-9382 có biểu hiện bỏ chạy sau khi đâm liên hoàn, nhiều người đã hô hào đuổi theo đến gần cầu vượt Trần Duy Hưng và chiếc xe bất ngờ bị chết máy, dừng lại trước cửa nhà số 8. 

Vụ việc đang được Công an phường Trung Hoà phối hợp với CA quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng vi phạm quy định về nồng độ cồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.