Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái diễn việc xe ô tô dừng, đỗ trước cổng bệnh viện

Hoàng Minh| 24/01/2019 13:38

(HNM) - Trước thực trạng xe taxi, ô tô tư nhân dừng, đỗ lộn xộn trước cổng một số bệnh viện, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, từ nhiều năm nay Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm.


Cổng chính Bệnh viện Bạch Mai (phía đường Giải Phóng) và cổng phụ (phố Phương Mai) vào lúc 9-10h ngày 18-1 rất đông bệnh nhân ra, vào và đứng chờ trước cổng bệnh viện. Phía ngoài khu vực cổng chính bệnh viện, dù ở đây đã cắm biển "cấm dừng, đỗ các loại phương tiện trên hè phố, dưới lòng đường", nhưng rất nhiều phương tiện (chủ yếu là taxi) vẫn vô tư dừng, đỗ đón trả khách. Một số tài xế taxi bất chấp chỉ dẫn và nhắc nhở không dừng, đỗ trước cổng của bảo vệ bệnh viện và lực lượng cảnh sát trật tự Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), cố tình đỗ trước cổng để bắt khách. Không chỉ vậy, nhiều phương tiện còn cho xe chạy “lòng vòng” rất chậm để “săn” khách khiến cho giao thông khu vực này luôn trong tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm...

Tương tự, tại cổng Bệnh viện Nhi trung ương cũng có nhiều xe taxi dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Chỉ đứng tại đây khoảng 20 phút, phóng viên đã ghi nhận được nhiều hình ảnh xe taxi đi “lòng vòng” trước cổng chính, khu khám bệnh của bệnh viện, chốc chốc tài xế lại mở cửa kính mời chào khách hoặc dừng lại bắt khách giữa đường, gây ảnh hưởng đến công tác cấp cứu cho bệnh nhân. Tại cổng các bệnh viện lớn khác như Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện trung ương Quân đội 108,... mặc dù taxi dừng, đỗ trước cổng bệnh viện ít hơn nhưng các tuyến phố quanh khu vực các bệnh viện này có nguy cơ xảy ra ùn tắc rất cao vì lượng phương tiện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào hằng ngày đông.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các cổng bệnh viện lớn trên địa bàn, từ năm 2014 đến nay, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, song vi phạm chỉ giảm khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, vắng bóng lực lượng chức năng, vi phạm lại tái diễn.

Thượng úy Nguyễn Hiếu Minh, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết: Từ ngày 1-5 đến 15-12-2018, Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã kiểm tra, xử lý 836 trường hợp dừng, đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định (chủ yếu trước cổng chính Bệnh viện Bạch Mai), phạt gần 321 triệu đồng, tạm giữ giấy tờ xe của 326 trường hợp, tước giấy phép lái xe của 12 trường hợp. Tuy nhiên, vi phạm tại đây vẫn tái diễn khi vắng lực lượng chức năng. Trở ngại lớn nhất trong quá trình xử lý vi phạm đó là ý thức của lái xe quá kém, cố tình dừng, đỗ trái quy định để “săn” khách. Một số tài xế chống đối, tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng bằng cách khóa xe rồi bỏ đi, hay bật đèn cảnh báo nguy hiểm rồi báo xe hỏng... Đối với những trường hợp lái xe taxi cố tình dừng, đỗ trái quy định gây cản trở giao thông, tổ công tác làm nhiệm vụ tại đây kiên quyết xử lý.

Bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết: Khó nhất trong xử lý vi phạm tại cổng Bệnh viện Bạch Mai hiện nay là do nhu cầu đi lại bằng ô tô của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lớn, trong khi đó bệnh viện lại không cho xe taxi ra vào đưa, đón bệnh nhân. Do đó nếu không giải quyết được tình trạng thiếu chỗ dừng, đỗ xe ô tô sẽ khó xử lý triệt để được vi phạm.

Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cũng rất cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các điểm dừng, đỗ xe taxi khu vực gần các bệnh viện lớn giúp người dân đi lại thuận lợi, hạn chế ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường. Ngoài ra, các bệnh viện có diện tích rộng cần bố trí điểm dừng, đỗ xe taxi để đưa, đón bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân phải ra đường đón xe, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông như hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái diễn việc xe ô tô dừng, đỗ trước cổng bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.