Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì những tuyến đường thông suốt

Tiến Thành| 26/01/2019 07:11

(HNM) - Gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, ùn tắc gia tăng ngay cả trong những khung giờ thấp điểm.

Căng thẳng... ra đường dịp cận Tết

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đường phố Hà Nội thường xuyên trong tình trạng quá tải khi lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, ùn tắc diễn ra ngay trong khung giờ thấp điểm. Các nút giao thông như Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), Mai Dịch (quận Cầu Giấy),… các tuyến đường Trường Chinh, Láng, Khâm Thiên (quận Đống Đa), Giải Phóng (quận Hoàng Mai), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Đông), Minh Khai (quận Hai Bà Trưng)… và hầu hết các tuyến phố nội thành thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, thời gian di chuyển lâu hơn ngày bình thường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng.


Anh Nguyễn Đức Huy (30 tuổi, trú ở tòa nhà N06 B1, Khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho biết, mỗi ngày bình thường đi làm với quãng đường 7km anh mất khoảng 20 phút thì vào dịp cận Tết phải mất khoảng 30 phút đến 40 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ. Còn chị Vũ Hồng Vân (40 tuổi, trú ở CT2 A1 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai) phản ánh, khi ùn ứ, mọi người thường chen lấn nhau để di chuyển, ô tô lấn làn xe máy, xe máy di chuyển lên vỉa hè, các vụ tai nạn, va chạm nhỏ cũng dễ xảy ra khiến cho giao thông càng trở nên hỗn loạn hơn trên các tuyến đường nội thành.

Theo Thượng úy Trần Ngọc Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội), nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra phổ biến trong những ngày cận Tết là phương tiện tham gia tăng đột biến. Đồng thời, do thời tiết không thuận lợi, mưa rét thất thường nên lượng người sử dụng ô tô cá nhân, taxi tăng cao. Trong khi đó, tại một số ngã tư, người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đỗ dừng không đúng quy định, thậm chí cố tình đi ngược chiều… Ngoài ra, một số tuyến đường ở Hà Nội đang rào chắn để thi công khiến lòng đường bị thu hẹp...

Nhiều biện pháp được triển khai

Để tăng cường lực lượng giải tỏa ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an TP Hà Nội đã quyết định tăng cường 24 tổ cảnh sát cơ động với quân số gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phân làn giao thông từ ngày 15-1 đến hết ngày 15-2. Các tổ cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức, hướng dẫn giao thông tại những khu vực có lưu lượng người và phương tiện lớn trong giờ cao điểm. Ngoài giờ cao điểm, lực lượng này tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị xác định từ ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết là thời gian cao điểm về giao thông trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động 100% lực lượng đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Thanh tra giao thông (Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội), Cảnh sát cơ động, Công an các quận, huyện, thị xã làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến 24h hằng ngày tại 365 nút giao thông trọng điểm. Đặc biệt, tại 30 điểm bắn pháo hoa và 64 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Phòng Cảnh sát giao thông cũng xây dựng phương án triển khai, bố trí lực lượng bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với đó, lực lượng của 30 tổ công tác 141 tăng cường kiểm tra xử lý các đối tượng chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép... Phòng Cảnh sát giao thông còn triển khai các kế hoạch theo chuyên đề, điển hình như chuyên đề tập trung xử lý một số loại phương tiện chở khách, kinh doanh đi vào phố cấm, giờ cấm. Mục đích của chuyên đề này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn việc gia tăng phương tiện xe tải, xe hợp đồng hoạt động sai phép, sai giờ gây ùn tắc giao thông.

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngoài công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý vi phạm, đơn vị đã quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ phải chủ động tuyên truyền, giáo dục cho người tham gia giao thông các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đơn vị cũng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Công an các tỉnh lân cận tổ chức phân luồng giao thông từ xa, nhất là trên các tuyến cửa ngõ ra, vào thành phố dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội xuân 2019 để chủ động phòng ngừa ùn tắc với mục tiêu bảo đảm sự bình yên của thành phố, an toàn cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì những tuyến đường thông suốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.