Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh sát cơ động xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm

Mai Hữu| 18/03/2019 06:33

(HNM) - Ngày 17-3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, sau gần 1 tuần ra quân tuần tra ban ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động đã xử lý hơn 1.100 trường hợp người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy vi phạm về đội mũ bảo hiểm tại các quận và huyện Thanh Trì.


Trước đó, từ ngày 11-3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã triển khai thành lập các tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát thời gian từ 7h đến 19h hằng ngày trên địa bàn các quận và huyện Thanh Trì để kịp thời xử lý những trường hợp người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy tham gia giao thông vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện dấu hiệu phạm pháp hình sự, tổ công tác sẽ bàn giao cơ quan công an các phường, xã xử lý theo quy định.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động sẽ duy trì kế hoạch này thường xuyên với mục tiêu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát cơ động xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.