Theo dõi Báo Hànộimới trên

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc gần cửa hầm Hải Vân

Theo VOV| 06/04/2019 11:45

Tối 5-4, tại khu vực phía Bắc hầm Hải Vân, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra tai nạn thảm khốc.

Xe ô tô biến dạng sau tai nạn.


Khoảng 21h10 ngày 5-4, tại km 0+600, đường dẫn Bắc hầm Hải Vân, xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 43A -164.93 do ông Bùi Công An, 46 tuổi ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng điều khiển chở 4 người khác từ Huế vào Đà Nẵng.

Khi đến cầu dẫn vào đoạn cửa Bắc hầm Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe ô tô 4 chỗ vượt bên trái đâm vào xe tải biển kiểm soát: 76C- 067.73 do tài xế Hồ Văn Hùng trú tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến 5 người mắc kẹt trong xe ô tô.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.


Vụ tai nạn làm chị Phạm Thị Minh (50 tuổi) và cháu Bùi Công Nam (10 tuổi) chết trên đường đi cấp cứu. Ba người còn lại được đưa vào bệnh viện tại Đà Nẵng cấp cứu.

Tại hiện trường, xe 4 chỗ bẹp dúm, xe tải hư hỏng nặng phần đầu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc khẩn trương đến hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, điều tiết và phân luồng giao thông, tránh gây ách tắc trong hầm Hải Vân. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc gần cửa hầm Hải Vân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.