Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tai nạn giao thông tháng 5-2019 giảm về số vụ

Mai Hữu| 28/05/2019 06:49

(HNM) - Ngày 27-5, Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về tình hình vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 5-2019 (từ ngày 16-4 đến 15-5) trên địa bàn cả nước.


Theo đó, toàn quốc đã xảy ra 4.112 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 121 vụ so với tháng 4-2019). Lực lượng công an toàn quốc đã điều tra, khám phá 3.279 vụ, bắt giữ, xử lý 6.129 đối tượng. Toàn quốc cũng xảy ra 1.795 vụ vi phạm pháp luật về ma túy (giảm 366 vụ so với tháng 4-2019).

Về tai nạn giao thông, cả nước đã xảy ra 1.325 vụ, làm chết 558 người, bị thương 1.075 người. So với tháng 4-2019, số vụ, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm nhưng tăng về số người bị thương. Lực lượng công an toàn quốc đã xử lý 362.916 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (giảm 13.128 vụ so với tháng 4-2019); xử phạt hành chính số tiền hơn 306 tỷ đồng, tạm giữ 63.793 ô tô, mô tô, xe máy.

Thời gian trên, cả nước cũng xảy ra 300 vụ cháy, làm chết 9 người, bị thương 7 người, tài sản thiệt hại ước tính hơn 219 tỷ đồng; so với tháng 4-2019, giảm cả về số vụ và số người bị thiệt hại. Toàn quốc cũng xảy ra 4 vụ nổ, làm 2 người chết, 2 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn giao thông tháng 5-2019 giảm về số vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.