Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phát triển giao thông công cộng cho Hà Nội

Lê Khánh| 10/07/2019 18:11

(HNMO) - Ngày 10-7, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Michinori Holdings (Nhật Bản) và Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức hội thảo “Phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản”.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Nhật Bản đánh giá, những năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện hệ thống vận tải công cộng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là sự gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân; tỷ lệ xe máy lưu thông cao dẫn đến nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. 

Chỉ ra những thách thức, đồng thời phía Nhật Bản cũng chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp xây dựng hạ tầng, giúp thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiệu quả; giới thiệu cách bố trí, thiết kế các đầu mối trung chuyển giao thông, các làn ưu tiên, giảm ùn tắc, tạo không gian giao thông thông thoáng, tiện dụng, tiết kiệm thời gian đi lại cho tất cả các thành phần tham gia giao thông...

Để phát triển hệ thống giao thông công cộng bền vững, điều cần thiết là chính quyền và doanh nghiệp vận tải phải cùng liên kết hoạch định kế hoạch giao thông; tập trung hóa các doanh nghiệp vận tải để nâng cao năng lực cạnh tranh với các phương tiện giao thông cá nhân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phát triển giao thông công cộng cho Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.