Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phối hợp, bảo đảm an toàn giao thông

Hiền Phương| 31/07/2019 07:35

(HNM) - Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp bảo đảm an toàn giao thông.

Nhờ có sự quan tâm đúng mức, vào cuộc tích cực của các đơn vị, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được kiềm chế, góp phần vào kết quả chung của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Đại tá Nguyễn Văn Công, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết: Trước mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết, học viện đều quán triệt cho học viên về các quy định khi tham gia giao thông.

Đối với phương tiện, xe máy quân sự, học viện quản lý chặt chẽ, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật; gắn trách nhiệm quản lý của đơn vị và cá nhân với từng phương tiện. Ban Xe máy thuộc Phòng Kỹ thuật thường xuyên kiểm tra giấy tờ của lái xe và tình trạng xe quân sự trước khi thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Học viện Kỹ thuật quân sự không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông.

Phát huy vai trò là đơn vị chủ trì trong phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hằng quý, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây duy trì chế độ giao ban, thông tin tình hình về an toàn giao thông, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, tồn tại. Các đơn vị quân đội đều thực hiện nghiêm việc kiểm định kỹ thuật an toàn của xe ô tô; kiểm tra quân nhân, công nhân viên quốc phòng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhờ vậy, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn do quân nhân gây ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây giảm rõ rệt (xảy ra 3 vụ, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2018).

Đại tá Bùi Trọng Lợi, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng - đơn vị đóng quân tại thị xã Sơn Tây cho biết: “Nhà trường đã xây dựng các quy định, quy chế sử dụng phương tiện trong đơn vị; xử lý nghiêm những trường hợp học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông không đúng quy định; hạn chế phương tiện cá nhân trong tổ chức huấn luyện, làm nhiệm vụ… nên đã giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông do quân nhân gây ra”.

Bên cạnh sự chủ động của các đơn vị, việc duy trì trật tự an toàn đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng và các phương tiện giao thông vận tải quân sự khi ra ngoài doanh trại cũng được Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nỗ lực thực hiện. Hằng ngày, từ 6h30, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 đã có mặt làm nhiệm vụ tại các tuyến đường của Thủ đô.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, cho biết: “Tùy theo mức độ vi phạm, quân nhân sẽ bị các tổ kiểm soát quân sự xử lý nhắc nhở, tạm giữ giấy tờ, phương tiện, thông báo cho đơn vị quản lý quân nhân và các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Cách làm này đã góp phần giảm tình trạng quân nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông”.

Đại tá Chu Văn An, Trưởng phòng Xe máy (Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết, trên địa bàn thành phố có hơn 400 đầu mối đơn vị quân đội đóng quân. Để công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trao đổi thông tin an toàn giao thông thường xuyên và báo cáo về Bộ Tư lệnh Thủ đô. Nhờ phối hợp tốt nên những năm qua, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông do quân nhân gây ra đã giảm đáng kể. Trong giai đoạn 2014-2019, trung bình mỗi năm xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 16 người; so với số liệu trung bình giai đoạn 2009-2014, giảm 10 vụ tai nạn, 6 người chết và 6 người bị thương.

Thực hiện tốt chương trình phối hợp, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã đóng góp vào những chuyển biến tích cực của tình hình trật tự, an toàn giao thông tại Thủ đô, đồng thời xây dựng đơn vị an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp, bảo đảm an toàn giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.