Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức lại giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy (Tiền Giang)

Minh Điền| 28/10/2019 16:14

(HNMO) - Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) sẽ cho cắm biển cấm xe tải từ 3 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông 2 chiều trên đoạn quốc lộ 1. Các loại xe nêu trên phải đi vào tuyến tránh thị xã Cai Lậy.

Sơ đồ tuyến quốc lộ 1 và tuyến tránh qua thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cùng phương án xây thêm trạm thu phí mới.

Quyết định trên được thực hiện từ ngày 1-11 và đã được ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) xác nhận.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, việc tổ chức lại giao thông cả 2 hướng trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng trầm trọng trên đoạn đường này, nhất là ở các đoạn cầu hẹp và cao điểm ngày lễ, tết. Còn ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho rằng, việc phân luồng giao thông này nhằm không gây kẹt xe và tránh gây ô nhiễm môi trường quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy.

Các loại xe nêu trên phải đi vào tuyến tránh thị xã Cai Lậy, vốn "nổi tiếng" cả nước về những tranh cãi xung quanh vị trí đặt trạm thu phí cách đây hơn 2 năm, khi trạm thu phí này đi vào hoạt động từ ngày 1-8-2017.

Khi đó, các lái xe, dù đi qua thị xã Cai Lậy bằng quốc lộ 1 hay tuyến tránh, đều bị thu phí đường. Hàng loạt tài xế đã dừng xe trước trạm thu phí, phản đối việc họ không đi tuyến tránh mà vẫn phải trả tiền. Sự việc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại khu vực...

Sự việc kéo dài hơn 4 tháng. Từ tháng 12-2017, trạm thu phí Cai Lậy đã phải dừng hoạt động đến nay. Nhiều phương án đã được đưa ra để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, Bộ GTVT đã quyết định triển khai phương án xây thêm trạm thu phí tại tuyến tránh, vẫn giữ nguyên trạm thu phí trên quốc lộ 1. Trạm nào hoàn thành xong vốn đầu tư đoạn đường đó, sẽ được dỡ bỏ. Để thực hiện phương án này, Tổng cục Đường bộ đã tổ chức lại giao thông, phân bổ các loại xe qua thị xã Cai Lậy như nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức lại giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy (Tiền Giang)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.