Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an Hà Nội chuẩn bị nhiều phương án đón Đoàn thể thao Việt Nam về nước

Chu Dũng| 11/12/2019 15:05

(HNMO) - Chiều 11-12, Công an thành phố Hà Nội đã chuẩn bị nhiều phương án bố trí lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phối hợp với Đồn Công an Nội Bài bảo đảm an toàn trong việc đón Đoàn thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 30 về nước.

Lực lượng CSGT Hà Nội duy trì các đội tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự các tuyến phố trung tâm thành phố đêm 11-12.

Theo sự phân công, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) là lực lượng chủ chốt, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông ngay tại khu vực sân bay và huy động lực lượng tuần tra dẫn đoàn đón các đoàn huấn luyện, vận động viên sau khi về tới sân bay.

Cùng phối hợp với lực lượng dẫn đoàn có các đội CSGT địa bàn các quận, huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Tây Hồ, Ba Đình... hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.

Phòng CSGT khuyến cáo và đề nghị người dân, người hâm mộ thực hiện nghiêm những quy định về giao thông, tín hiệu của xe dẫn đoàn... để phục vụ hiệu quả công tác đón, dẫn Đoàn thể thao Việt Nam bảo đảm thông suốt, an toàn.

Trước đó, vào tối 11-12, trước, trong và sau trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số, triển khai 30 tổ công tác 141 để hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố. 

Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng huy động hơn 1.000 chiến sĩ cùng với lực lượng công an quận, huyện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép.

Trong đêm 11-12, tại tất cả các nút giao, tuyến phố chính trên địa bàn Thủ đô đều có lực lượng công an cắm chốt, phân luồng, ngăn chặn hành vi cổ vũ quá khích, gây rối, đua xe trái phép, đốt pháo sáng... để người dân Thủ đô được hưởng niềm vui trọn vẹn trong đêm ăn mừng chiến thắng. Riêng lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 7 đối tượng lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng để đốt pháo sáng trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội chuẩn bị nhiều phương án đón Đoàn thể thao Việt Nam về nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.