Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều: Cần xử lý nghiêm vi phạm!

Thu Hằng - Bảo Nga| 14/12/2019 08:25

(HNM) - Tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều, đường cấm, lấn làn… diễn ra khá phổ biến tại nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn Hà Nội. Đây cũng chính là nguyên nhân gây xung đột, ùn tắc giao thông. Để chấm dứt tình trạng này, không cách nào khác là phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm...

Phương tiện đi ngược chiều tại nút giao Tố Hữu - Lê Văn Lương. Ảnh: Nguyễn Bình

Ra đường… gặp vi phạm!

Khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới tại nhiều tuyến đường, phố cho thấy, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, như vượt đèn đỏ, lấn làn, đi vào đường ngược chiều… diễn ra khá phổ biến. Sáng 11-12, tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, trong vòng 15 phút phóng viên đã đếm được 35 phương tiện đi ngược chiều trên vỉa hè.

Đáng nói là trong giờ cao điểm phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhưng từng tốp 8-10 xe máy vẫn vô tư đi ngược chiều trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (phía số nhà chẵn) băng qua ngã tư rồi rẽ vào đường Nguyễn Trãi (hướng về Hà Đông). 

Được biết, vỉa hè đoạn từ ngõ 214 đến số nhà 36 Nguyễn Xiển từ lâu đã trở thành “lối đi tắt” của hàng trăm phương tiện mỗi ngày nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Anh Nguyễn Thanh Bình, phường Văn Quán, quận Hà Đông cho biết: "Sáng nào tôi cũng đi qua khu vực ngã tư này. Xe máy đi ngược chiều khá nhiều, đã cản trở việc lưu thông của các phương tiện khác. Nhiều vụ va chạm đã xảy ra. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý dứt điểm vấn nạn này". 

Tương tự, quan sát tại các nút giao thông, như ngã tư Đại Cồ Việt, Ngã Tư Sở, Vạn Phúc - Tố Hữu, nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch… và hàng loạt tuyến phố như Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều diễn ra khá phổ biến.

Tại phố Kim Mã (đoạn gần ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), dù đơn vị thi công đã quây rào, chắn phần lớn mặt đường, chỉ chừa một làn đường hẹp cho các phương tiện lưu thông theo hướng Cầu Giấy - Kim Mã, song từng đoàn xe máy vẫn “rồng rắn” kéo nhau đi ngược chiều, gây ùn tắc giao thông cục bộ. 

Còn trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Nguyễn Khánh Toàn), hằng ngày, nhiều phụ huynh đưa đón con học Trường THCS Lê Quý Đôn chọn cách đi ngược chiều trên vỉa hè để tránh phải đi vòng qua ngã tư. Không ít bậc cha mẹ sẵn sàng vượt đèn đỏ và lấn cả vào làn đường dành cho ô tô.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh, một phụ huynh có con học tại Trường THCS Lê Quý Đôn bức xúc: "Không hiểu các bậc cha mẹ nghĩ gì khi đánh cược tính mạng của chính mình và con cái để liều lĩnh đi ngược chiều, chặn đầu các phương tiện tham gia giao thông. Đây là hành vi vi phạm, thể hiện sự thiếu ý thức, cần được cơ quan chức năng xử phạt thật nặng".

Nhiều giải pháp được triển khai

Theo Trung tá Vũ Mạnh Nam, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân chính dẫn tình trạng trên là do ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông rất kém. Bất kể thời gian nào trong ngày, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là vi phạm lại tái diễn. Hơn nữa, chế tài xử phạt hiện nay còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe người vi phạm. Ví dụ, hành vi đi xe máy ngược chiều chỉ xử phạt hành chính 350.000 đồng, mà không tước Giấy phép lái xe.

Phương tiện đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển.

Còn Đại úy Trần Ngọc Trung, Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát giao thông số 6 chia sẻ: Trên địa bàn Đội 6 phụ trách có Bến xe khách Mỹ Đình, nhiều chung cư cao tầng, đặc biệt là nhiều tuyến đường chính bị thu hẹp lòng đường để thực hiện một số dự án trọng điểm là nguyên nhân gây ra tình trạng người dân đi ngược chiều, lấn làn đường nhằm rút ngắn thời gian đi lại.

Trung tá Vũ Mạnh Nam cho biết thêm, khó khăn nhất trong xử lý vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn… là vi phạm diễn ra vào giờ cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông phải tập trung làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông. Đáng nói, khi bị phát hiện và xử lý, không ít người tìm mọi lý do xin bỏ qua lỗi vi phạm, thậm chí sẵn sàng chống đối Cảnh sát giao thông...

Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ nói chung, hành vi đi ngược chiều, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ... nói riêng, nhiều giải pháp đã được Công an thành phố Hà Nội triển khai.

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và Điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, hiện các đội cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là ở các nút giao thông có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

Bên cạnh đó, ngày 3-12 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã ban hành Kế hoạch số 209 và 210 về xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát. “Việc thực hiện tốt 2 kế hoạch này chắc chắn sẽ giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức” - Trung tá Hoài nhấn mạnh.  

Trung tá Vũ Mạnh Nam thông tin thêm, thời gian tới Đội Cảnh sát giao thông số 7 sẽ phối hợp với công an các quận, phường cử lực lượng lập chốt chặn tại các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm. Ngoài ra, Đội cũng kiến nghị cơ quan chức năng triển khai giải pháp công trình ở những nơi thường xảy ra vi phạm, ví dụ lập hàng rào trên vỉa hè ngăn phương tiện đi ngược chiều. 

Rõ ràng, để chấm dứt tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi sai làn đường... đang diễn ra khá phổ biến, không cách nào khác là phải tăng cường kiểm tra, xử phạt thật nghiêm.

Năm 2019, toàn thành phố Hà Nội đã xử lý 18.143 trường hợp vượt đèn đỏ; 951 trường hợp đi sai phần đường; 6.269 trường hợp đi ngược chiều, đi vào đường cấm, với tổng số tiền phạt hơn 80 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội còn tạm giữ 831 ô tô và 10.901 xe máy; tạm giữ giấy tờ xe của 75.338 trường hợp vi phạm; tước 16.677 giấy phép lái xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều: Cần xử lý nghiêm vi phạm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.