Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Mai Hữu| 26/12/2019 06:50

(HNM) - Từ ngày 15-12-2019, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu năm 2020 theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là giải pháp lực lượng chức năng áp dụng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong thời điểm cuối năm.

Hà Nội sẽ áp dụng nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp cuối năm. Ảnh: Bá Hoạt

Tăng cường kiểm soát các tuyến đường giáp ranh

Ngay ngày đầu ra quân, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30E-920.25 đỗ không đúng nơi quy định tại đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm). Lái xe Hoàng Ngọc Quân (trú ở quận Hoàn Kiếm) thừa nhận đã sai và ký biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Tại phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm), Tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 34A-305.70 vi phạm đỗ dừng trên vạch sơn dành cho người đi bộ. Sau thời gian không có người đến nhận phương tiện, Tổ công tác đã niêm phong, đưa xe về trụ sở đơn vị để tiến hành tạm giữ theo quy định... Bà Nguyễn Thị Phương (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, việc lực lượng chức năng xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông khiến người dân yên tâm hơn mỗi khi đi trên đường.

Theo chân Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) chốt trực tại khu vực nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy) vào ngày 20-12 vừa qua, phóng viên Báo Hànộimới được Đại úy Bùi Ngọc Quyết, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, tuyến đường Vành đai 3 trên cao tại địa bàn đơn vị quản lý có nhiều phức tạp về vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, trong khi các lực lượng chức năng lại không được phép tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường để bảo đảm an toàn. Do đó, việc xử lý vi phạm dựa hoàn toàn vào hệ thống camera giao thông của Công an thành phố. Khi phát hiện phương tiện vi phạm, Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an thành phố sẽ thông báo hình ảnh, thông tin và hướng di chuyển của phương tiện cho các đơn vị Cảnh sát giao thông quản lý địa bàn. Các tổ công tác sẽ theo đó để nhận biết và ra hiệu lệnh dừng xe xử lý vi phạm.

“Đối với các trường hợp chống đối, bỏ chạy gây nguy hiểm, đơn vị sẽ thông báo cho lực lượng Cảnh sát 113 và công an các quận, huyện, thị xã phối hợp truy bắt, xử lý”, Đại úy Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 nhấn mạnh.

Không chỉ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực nội thành, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng triển khai tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường giáp ranh, đường trục ven đô. Ngày 18-12 vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường trục phía Nam thành phố Hà Nội đã phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 29H-075.45 có dấu hiệu khả nghi. Kiểm tra nồng độ cồn lái xe Lê Tuấn Năng (trú ở huyện Phú Xuyên), Tổ công tác phát hiện lái xe vi phạm 0,303mg/1 lít khí thở, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày, xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng...

Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 10 thông tin, đường trục phía Nam thành phố là một trong những tuyến giao thông huyết mạch. Vì vậy, mật độ phương tiện xe tải, xe container di chuyển cả ngày và đêm. “Việc tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm nhằm chủ động chặn đứng phương tiện vi phạm từ xa, góp phần phòng ngừa hiệu quả ùn tắc và nhất là nguy cơ tai nạn ở khu vực nội thành”, Trung tá Bùi Xuân Phương cho hay.

Phối hợp nhiều lực lượng

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, thông qua việc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chức năng cũng sẽ phát hiện những hành vi phạm pháp. “Số lượng người, phương tiện và hàng hóa lưu thông dịp Tết là rất lớn, do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung phát hiện, xử lý những trường hợp phạm pháp hình sự, các vụ vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm…”, Trung tá Phạm Anh Tuấn nói.

Cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các địa phương cũng chủ động đưa ra các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị phù hợp với tình hình địa bàn. Thượng tá Trương Văn Hồng, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đã tổ chức lực lượng liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113 và công an các phường. Với sự phối hợp chặt chẽ, lực lượng liên ngành sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để trả lại sự thông thoáng của các con đường, hè phố. “Chúng tôi đặt mục tiêu giữ gìn giao thông thông thoáng và giữ gìn an ninh trật tự xuyên suốt những ngày Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 để người dân yên tâm khi tham gia giao thông”, Thượng tá Trương Văn Hồng chia sẻ.

Theo Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), không chỉ trên phạm vi đường bộ, đơn vị còn phối hợp với công an các địa phương tổ chức xử lý các vi phạm trên các tuyến đường thủy và đường sắt. Vào ngày 18 và 19-12 vừa qua, đơn vị và công an các huyện Ba Vì, Sóc Sơn đã bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cà Lồ và sông Đà. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt đang tiếp tục cùng công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình giải quyết dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Thượng tá Dương Đức Hải cũng nhấn mạnh, với việc tăng cường 15 tổ công tác 141 mới, Công an thành phố có tổng cộng 30 tổ công tác 141. Điều này không chỉ giúp thành phố bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà qua kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng 141 sẽ kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng lợi dụng quá trình tham gia giao thông của nhân dân để phạm tội. “Lực lượng mạnh trải đều ở tất cả các tuyến, các địa bàn sẽ góp phần phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông những tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020”, Thượng tá Dương Đức Hải nêu quyết tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.